CNN đưa tin, tòa án tối cao Brazil đã cấm cựu Tổng thống Jair Bolsonaro ra tranh cử cho đến năm 2030, sau kết luận ông phạm tội lạm dụng quyền lực và truyền thông trong chiến dịch tranh cử năm ngoái.
Ngày 12.7, Tòa án tối cao liên bang Brazil tuyên: ông Luiz Inacio Lula da Silva, cựu Tổng thống Brazil lãnh án 9 năm tù vì tội tham nhũng. Nếu bản án này giữ nguyên, ông bị 'bít cửa' trở lại quyền lực trong cuộc bầu cử tổng thống 2018.
Tổng thống bị lật đổ Dilma Rousseff của Brazil đã kháng cáo lên Tòa án tối cao vào ngày 1.9 (giờ địa phương) để chống lại quyết định phế truất của thượng viện. Bà Rousseff cho rằng những cáo buộc của thượng viện liên quan đến việc sử dụng trái phép ngân sách nhà nước là không hợp lý và khẳng định mình vô tội.
Sau thời gian dài điều tra, cảnh sát Brazil ngày 26.8 (giờ địa phương) đã chính thức đưa ra cáo buộc tội tham nhũng chống lại cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cùng một số người khác có quan hệ với ông này.
Ông Lula da Silva, cựu Tổng thống, một thời từng được dân chúng Brazil mến mộ, đang phải đối mặt với những cáo buộc tham nhũng. Điều này làm vấy bẩn uy thế chính trị và xáo trộn cuộc sống gia đình ông.