Mỹ đến nay đã có 3.148 ca tử vong vì COVID-19, trong đó có 1 thành viên Vệ binh quốc gia - ca tử vong đầu tiên là quân nhân. Tổng số ca nhiễm tăng lên 163.479.

Đã có hơn 3.100 người chết vì COVID-19 tại Mỹ

31/03/2020, 08:08

Mỹ đến nay đã có 3.148 ca tử vong vì COVID-19, trong đó có 1 thành viên Vệ binh quốc gia - ca tử vong đầu tiên là quân nhân. Tổng số ca nhiễm tăng lên 163.479.

Thống đốc bang New York kêu gọi giúp đỡ từ bên ngoài - Ảnh: The New York Times

Tình hình tâm dịch New York ngày thêm tồi tệ: gần 67.000 ca nhiễm và 1.218 ca tử vong. Thống đốc Andrew Cuomo kêu gọi đội ngũ y bác sĩ địa phương khác đến giúp đỡ nếu có thể, tàu quân y USNS Comfort vừa cập cảng và bệnh viện dã chiến trong khuôn viên trung tâm thành phố New York từ ngày 31.3 sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Các bang còn lại cũng phải vật lộn với tình trạng thiếu thốn nhân lực lẫn trang thiết bị y tế. Illinois quyết định biến trung tâm triển lãm McCormick Place (lớn nhất Bắc Mỹ) thành cơ sở tạm thời với sức chứa 3.000 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Mỹ tiến hành trục xuất trẻ em nhập cư không người thân bị bắt tại biên giới giáp Mexico. Đầu tháng qua nước này đã cấm người nhập cư không đủ giấy tờ nhập cảnh.

Tàu quân y USNS Comfort đến chi viện New York - Ảnh: The Washington Times

Tại châu Âu, Ý có thêm 812 người chết nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 11.591. Số ca nhiễm tăng đến 101.739 (4.050 người mắc mới).

Tuy ca tử vong tiếp tục tăng nhưng tốc độ tăng ca nhiễm dần chậm lại với khoảng 2%, số ca khỏi bệnh cũng tăng mạnh đem lại hy vọng tình hình sắp chuyển biến tốt.

Với 87.956 ca nhiễm, Tây Ban Nha vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có người mắc COVID-19 nhiều thứ ba thế giới. Tổng số ca nhiễm cũng lên đến 7.716 - tăng 913 người.

Từ nay nước này sẽ treo cờ rũ và dành 1 phút tưởng niệm những người chết vì dịch bệnh mỗi ngày. Chính quyền cũng quyết định kéo dài thời hạn phong tỏa thêm 2 tuần. Tất cả đều phải tiếp tục làm việc ở nhà trừ người lao động ngành nghề thiết yếu (bệnh viện, cung ứng thực phẩm,…).

Hơn một nửa số ca nhiễm của Tây Ban Nha tập trung ở vùng Madrid - Ảnh: Sky News

Đức có 66.885 ca nhiễm và 645 ca tử vong, Pháp 44.550 ca nhiễm và 3.024 ca tử vong, Anh 22.141 ca nhiễm và 1.408 ca tử vong.

Cẩm Bình (theo USA Today, CNN, France24)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã có hơn 3.100 người chết vì COVID-19 tại Mỹ