Chính phủ Brazil đã xác nhận sự gia tăng số ca mắc COVID-19 liên quan đến giải bóng đá Copa America 2021.

Đá Copa America ở nơi nhiều ca chết vì COVID-19 thứ 2 thế giới, 5/10 đội có người mắc bệnh

Nhân Hoàng | 19/06/2021, 13:34

Chính phủ Brazil đã xác nhận sự gia tăng số ca mắc COVID-19 liên quan đến giải bóng đá Copa America 2021.

Một tuyên bố cho biết 82 người hiện đã mắc COVID-19, tăng 16 trường hợp so với ngày trước đó.

Bộ Y tế Brazil cho biết 37 cầu thủ bị mắc COVID-19, 45 nhân viên và công nhân cũng bị ảnh hưởng từ 10 đội tham dự giải đấu.

Cả 4 thành phố đăng cai Copa America là Rio de Janeiro, Brasilia, Cuiaba và Goiania đều có những ca mắc COVID-19 liên quan đến giải đấu.

Brazil đã tham gia với tư cách là nước chủ nhà khẩn cấp bất chấp là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai trên thế giới (gần 500.000) sau Mỹ, với các cầu thủ của đội tuyển quốc gia phản đối quyết định này.

Một nửa số đội chơi ở Copa America đã báo cáo ca mắc COVID-19 gồm Venezuela, Bolivia, Colombia, Peru và Chile.

Hôm 17.6, Liên đoàn bóng đá Bolivia cho biết hai trong số các cầu thủ của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 là hậu vệ Oscar Ribera và tiền đạo Jaume Cuellar.

da-copa-america-o-noi-co-so-ca-chet-do-covid-19-xep-thu-2-the-gioi.jpg
Neymar và Messi là là cầu thủ đáng chú ý nhất Copa America 2021

Trước đó, Venezuela đã mất 8 cầu thủ vì dương tính với COVID-19 trước trận mở màn bảng A gặp Brazil sáng 14.6, còn Bolivia mất 3 cầu thủ.

Venezuela với đội hình thiếu nhiều cầu thủ trụ cột đã thất bại 0-3 trước đội chủ nhà Brazil. Marquinhos, Neymar và Gabriel Barbosa là 3 cầu thủ lập công cho đội tuyển xứ Samba.

Hôm 14.6, Lionel Messi đã thú nhận đang lo lắng về “việc ký hợp đồng với COVID-19”, một ngày trước khi đội tuyển Argentina gặp Chile (hòa 1-1) trong bối cảnh nhiều đội bóng đối thủ có cầu thủ mắc bệnh.

Messi cho biết nỗi sợ nhiễm COVID-19 đã lan rộng trong đội.

Siêu sao Barcelona nói với các phóng viên: “Điều làm chúng tôi lo lắng nguy cơ mắc COVID-19. Chúng tôi cố gắng cẩn thận nhưng không hề dễ dàng. Những điều này đã xảy ra. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để không ai mắc COVID-19 nhưng đôi khi điều đó không chỉ phụ thuộc vào chính chúng tôi".

Messi được cho chưa tiêm vắc xin COVID-19, dù Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ cho biết hồi tháng 4 rằng đã triển khai tiêm chủng cho tất cả các cầu thủ quốc tế trước khi Copa America khởi tranh.

Argentina dự kiến ​​đăng cai Copa America 2021 nhưng đã rút lui vào phút chót do số ca COVID-19 tăng đột biến, nên giải đấu đã được chuyển đến Brazil.

Đến nay Brazil ghi nhận 17.802.176 ca mắc COVID-19 với 498.621 người chết và 16.136.968 trường hợp phục hồi.

Sáng nay, Messi kiến tạo cho Guido Rodriguez ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Argentina thắng Uruguay, đội bóng của Cavani và Suarez, và tạm dẫn đầu bảng A với 4 điểm, bằng điểm với Chile (đội thắng Bolivia 1-0).

Ở bảng B, Brazil đang đứng đầu bảng với hai trận toàn thắng trước Venezuela (3-0) và Peru (4-0).

Bảng xếp hạng Copa America 2021 tạm thời:

da-o-noi-co-so-ca-chet-do-covid-19-xep-thu-2-the-gioi.jpg

Copa America 2021 khởi tranh vào ngày 14.6 đến 11.7 ở Brazil

LĐBĐ Nam Mỹ vừa quyết định chọn Brazil làm nước chủ nhà Copa America 2021 sau khi Argentina và Colombia bị tước quyền đăng cai.

10 đội tuyển bóng đá của các quốc gia Nam Mỹ chia làm 2 bảng A và B, thi đấu vòng tròn một lượt. 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng tứ kết.
Bảng A: Colombia, Brazil, Ecuador, Peru và Venezuela

Bảng B: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay và Uruguay

Xem lịch thi đấu tại đây.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đá Copa America ở nơi nhiều ca chết vì COVID-19 thứ 2 thế giới, 5/10 đội có người mắc bệnh