Ngày 13.11, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh niên mang kiếm chém người để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đà Nẵng: Bắt nhóm côn đồ chém người vì bạn gái bị sàm sỡ khi đi vệ sinh

Lê Đình Dũng | 13/11/2019, 14:17

Ngày 13.11, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh niên mang kiếm chém người để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Những người bị bắt giữ gồm Lê Quang Trường (1999), Huỳnh Công Xứng (SN 1998), Huỳnh Công Vương (SN 1999), Thái Duy Phước (SN 1997), Phạm Hoàng Sơn (SN 1999, cùng trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) và Lưu Văn Chương (SN 1997, trú Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn).

Trước đó, lúc 22 giờ 30 ngày 9.11, Trường, Xứng, Vương, Sơn cùng 2 cô gái tên G. và Ph. (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại quán Mục Đồng 3 nằm trên đường Phan Tứ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Khi đang nhậu, Trường nghe Ph. kể lại việc khi đang đứng đợi đi vệ sinh thì bị N.T.L (SN 2001, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) có hành vi sàm sỡ, trêu ghẹo, nên cầm ly bia đến bàn của L. để hỏi chuyện.

Lúc này bàn nhậu của L. còn có Võ P.H (SN 1998, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Thái (chưa rõ lai lịch cụ thể). Quá trình nói chuyện, Trường ném ly bia về phía L. nên 2 nhóm xông vào đánh nhau gây náo loạn cả quán. Thất thế bỏ chạy, L. đánh rơi chiếc điện thoại tại quán nên nhóm Trường nhặt lấy, cất giữ.

Lúc 19 giờngày 10.11, Trường gọi điện cho L., hẹn gặp tại số 120 đường Nguyễn Văn Thoại (phường Mỹ An) trả lại điện thoại nhưng thực chất là “điều” đến để đánh vì tội sàm sỡ Ph. Trường chuẩn bị 1 cây kiếm tự chế, 1 cây gậy 3 khúc và 1 cây nhị khúc rồi cùng cả nhóm đến điểm hẹn.

Tại điểm hẹn, khi thấy L. và bạn là anh Hoàng Quốc Hưng (SN 2001, quê Quảng Bình) đến lấy điện thoại, Trường rút gậy 3 khúc ra tấn công. L. chạy thoát, còn anh Hưng bị Xứng chém 3 nhát vào lưng. Thấy anh Hưng ngã gục, Trường vung gậy 3 khúc tiếp tục đánh rồi cùng cả nhóm bỏ đi.

Nhận tin báo, Đội CSHS Công an quận Ngũ Hành Sơn cùng Công an phường Mỹ An khẩn trương xác minh điều tra và ngày 12.11 thì bắt giữ nhóm Trường.

Bước đầu nhóm Trường thừa nhận hành vi và khai nhận toàn bộ quá trình gây án. Đội CSHS Công an quận Ngũ Hành Sơn thu giữ tang vật gồm 2 xe máy hiệu Air Blade và Exciter, 1 cây kiếm tự chế, 1 cây gậy 3 khúc, 1 cây côn nhị khúc.

Tin, ảnh: Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
8 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Bắt nhóm côn đồ chém người vì bạn gái bị sàm sỡ khi đi vệ sinh