Ngô Bá Khá bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Khá ‘bảnh’ bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng

Thu Anh | 13/11/2019, 13:46

Ngô Bá Khá bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Ngày 13.11, TAND thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngô Bá Khá (Khá "bảnh") và đồng phạm về tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài Khá, các bị cáo khác phải hầu tòa gồmNguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi).

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội “Đánh bạc”; 6 năm 6 tháng về tội “Tổ chức đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt là 10 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Các bị cáo đồng phạm nhận mức án từ 12 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù.

Theo đó, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nếp sống văn minh, xâm phạm đến trật tự xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý nên cần có mức hình phạt tương xứng với mức hành vi của từng bị cáo.

Xét về nhân thân, bị cáo Ngô Bá Khá có nhân thân xấu; đến nay, bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên bị coi là tái phạm. Tuy nhiên, tại CQĐT cũng như tại phiên tòa, theo HĐXX, bị cáo Khá tỏ ra ăn năn, hối cải, tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX cho rằng vì lòng tham, muốn kiếm tiền nhanh chóng, không phải bỏ công sức, cùng với sự thiếu tu dưỡng nên đã đưa các bị cáo vào con đường phạm tội. Trong đó, bị cáo Khá là người có vai trò chính trong vụ án, bị cáo là người khởi xướng, chủ mưu, phân công nhiệm vụ, chia tiền thưởng, hưởng lợi nhiều nhất.

Khá "bảnh" (áo đen) và đồng phạm tại tòa - Ảnh: T.A

Tại phiên tòa, Khá “bảnh” thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Khá khai ngoài làm thợ mộc, không làm bất cứ nghề nào khác; có thời gian Khá nhận đồ về nhà làm, hầu hết thời gian làm thuê ngoài. Từ cuối tháng 1, đầu tháng 2.2019, bị cáo thừa nhận bắt đầu nhận đánh lô đề, căn cứ vào kết quả quay xổ số trên truyền hình.Trước tòa, Khá “bảnh” cho biết bản thân rất hối hận và mong muốn sớm trở về cùng gia đình.

Trong phần luận tội, VKS đã đề nghị xử phạt Ngô Bá Khá từ 10 - 11 năm tù về cả 2 tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, đề nghị phạt bổ sung 30 - 40 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Khá là người có quan hệ xã hội phức tạp, không có nghề nghiệp ổn định.Để có tiền chi tiêu, Kháđã tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. Khá đã thuê Nguyễn Hữu Hội (sinh năm 1989, trú tại thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn) là người tổng hợp bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngàyvà trả cho Hội 300.000 đồng/ngày.

Để thu hút nhiều người đánh bạc với mình,Khá đã bán số lô, đề với giá thấp hơn quyước chung.Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 10.1.2019 đến ngày 1.4.2019, có 44 ngày Quang chuyển số lô, đề bán được trong ngày cho Khá qua tin nhắn zalo.Hội là người giúp Khátổng hợp bảng cáp và đối chiếu thắng thua từng ngày để thanh toán với Quang và những người đánh bạc với Khá.

Nhã Thanh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khá ‘bảnh’ bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng