16 khách du lịch phải vào điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vì bị viêm dạ dày ruột cấp với các biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn mửa và đi cầu phân lỏng khi đang đi du lịch và ăn uống tại thành phố này.

Đà Nẵng: Một đoàn khách du lịch nhập viện vì ‘dị ứng thức ăn’

Lê Đình Dũng | 29/06/2016, 11:48

16 khách du lịch phải vào điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng vì bị viêm dạ dày ruột cấp với các biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn mửa và đi cầu phân lỏng khi đang đi du lịch và ăn uống tại thành phố này.

Bệnh viện Đà Nẵng vừa xác nhận, khoảng từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 28.6, bệnh viện tiếp nhận rải rác 16 người trong một đoàn du lịch từ huyện Thanh Oai (TP.Hà Nội) vào Đà Nẵng du lịch có biểuhiện bị viêm dạ dày ruột cấp với các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn mửa, đi cầu phân lỏng...

Bác sĩ Võ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng cho biếtnhững bệnh nhân này ăn nhiều thứcăn ở nhiều nơi nên chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. “Tất cả 16 người đều bị dị ứng thức ăn nên nguyên nhân có thể do đồ ăn”.

Đến sáng 29.6, đã có 11 bệnh nhân được xuất viện, 4 bệnh nhân còn nằm điều trị ở khoa Y học Nhiệt đới, 1 bệnh nhi điều trị tại khoa Sản – Nhi. Tất cả đều đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt sau khi được điều trị.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, một trong 4 bệnh nhân còn điều trị cho biết, đoàn của chị có 68 người, vào Đà Nẵng du lịch từ ngày 26.6. Từ thời điểm đó đến khi 16 người phải nhập viện, đoàn ăn ở nhiều nơi.

“Khi nhập viện, tôi đau bụng dữ dội và nôn ọe liên tục. Trong đoàn cũng có những người bị giống tôi nhưng nhẹ hơn nên không nhập viện mà tự mua thuốc uống”, chị Trang nói.

Trao đổi nhanh với báo điện tửMột Thế Giới, ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết sẽ cho kiểm tra sự việc.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan
Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trong dịp lễ 30.4 và 1.5
Đây là một trong số những nội dung mà Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành tập trung chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Một đoàn khách du lịch nhập viện vì ‘dị ứng thức ăn’