Ngày 28.10, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ băng nhóm bụi đời gồm các thanh thiếu niên sống lang bạt, chuyên trộm tài sản du khách nước ngoài ở bãi biển Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Tạm giữ băng bụi đời chuyên trộm tài sản khách nước ngoài

Lê Đình Dũng | 28/10/2019, 17:24

Ngày 28.10, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ băng nhóm bụi đời gồm các thanh thiếu niên sống lang bạt, chuyên trộm tài sản du khách nước ngoài ở bãi biển Đà Nẵng.

Theo điều tra, Nguyễn Thái Văn (ngụ xã Cam Phước Đông), Nguyễn Thanh Tùng (cùng 17 tuổi, ngụ TP.Cam Ranh, Khánh Hòa), H.N.H (16 tuổi), D.Q.H (15 tuổi, cùng ngụ Lâm Đồng) bỏ học, bỏ nhà đi bụi đời, rủ nhau ra Đà Nẵng trộm cắp.

Cả nhóm chọn khu vực bãibiển Đà Nẵng (Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn), chuyên theo dõi du khách nước ngoài để tài sản trên bờ khi xuống tắm biển để trộm cắp.

Sáng 25.10, băng này theo dõi ông Yang Yuan Hua (38 tuổi, ngụ Quảng Đông, Trung Quốc) xuống bãi biển Mỹ Khê (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà). Thấy ông Yang bỏ ba lô trên bãi biển, cả nhóm mật phục, chờ ông Yang quay lưng đi xuống nước liền chạy đến lấy ba lô, bên trong có ngoại tệ, giấy tờ quan trọng.

Hành vicủa nhóm này đã bị Đội quản lý trật tự du lịch biển (Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) theo dõi từ lâu nên ngay lập tức các lực lượng đã truy đuổi, bắt được 3 tên trên đường Morrison gần đó, 1 tênbị bắt khi đang chạy ra đường Phạm Văn Đồng.

Nhóm này khai nhận ngoài vụ trộm tài sản du khách nước ngoài nói trên, còn 3 lần cạy cửa ô tô ở bờ biển Đà Nẵng lấy tiền, điện thoại.

Tin, ảnh: Thạch Châu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đà Nẵng: Tạm giữ băng bụi đời chuyên trộm tài sản khách nước ngoài