Các ĐBQH đề nghị cần có cơ chế huy động tối đa nguồn lực từ doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tham gia vào dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận. Cơ chế này sẽ giúp giảm bớt áp lực cho Nhà nước về vốn, nhân lực, tiến độ dự án, tiến tới làm chủ công nghệ.
Nếu được Quốc hội đồng ý cho thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM sẽ được đầu tư theo hướng hiện đại và bền vững.
Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với TP.HCM về kết quả kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đề xuất một số cơ chế đặc thù riêng biệt cho vùng Đông Nam Bộ.
Qua ý kiến thảo luận tại buổi làm việc với đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ sáng 10.8 về kết quả KT-XH của TP.HCM và thực hiện Nghị quyết số 98, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, các cơ quan ngang bộ để quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết 98.
Nhiều sai phạm các dự án, đất đai được nêu trong kết luận thanh tra, bản án tại một số tỉnh, thành có liên quan đến lịch sử để lại, sự thay đổi chính sách pháp luật qua các thời kỳ… không thể khắc phục, xử lý nếu không có cơ chế, chính sách đặc thù.
Lãnh đạo Hà Nội và TP.HCM cho biết sẽ đề xuất trung ương cho phép được thực hiện các cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển hệ thống đường sắt đô thị.
Về cơ chế chính sách đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách "đặc thù đặc biệt cả gói".
Sáng 26.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.
Chia sẻ về những khó khăn trong việc thiếu thuốc men, vật tư y tế trong việc khám và điều trị cho người bệnh, TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết hiện bệnh viện đang nỗ lực đảm bảo vật tư để chữa bệnh cho người dân.