Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Hudson, đại diện ngoại giao Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm nhấn mạnh do đang đối mặt với vấn đề “tồn vong” là tuyên bố chủ quyền và lãnh thổ của Trung Quốc đối với hòn đảo tự trị, nên họ phải nâng cao năng lực đối phó.

Đài Loan mua sắm thủy lôi, tên lửa Mỹ trước áp lực từ Trung Quốc

13/08/2020, 10:48

Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Hudson, đại diện ngoại giao Đài Loan tại Mỹ Tiêu Mỹ Cầm nhấn mạnh do đang đối mặt với vấn đề “tồn vong” là tuyên bố chủ quyền và lãnh thổ của Trung Quốc đối với hòn đảo tự trị, nên họ phải nâng cao năng lực đối phó.

Đài Loan cần một loại tên lửa Mỹ có thể phối hợp cùng hệ thống Hùng Phong - Ảnh: Asia Times

“Cần hợp lý về chi phí nhưng đủ uy lực nhằm mang tính răn đe, khiến bất cứ ý định xâm lược nào đều phải trả giá đắt”, theo bà Tiêu. Vì vậy giới chức Đài Bắc đang làm việc với phía Washington về chuyện mua sắm một số khí tài, trong đó có tên lửa hành trình có thể phối hợp cùng hệ thống Hùng Phong do Đài Loan tự sản xuất phục vụ công tác phòng thủ bờ biển, và thủy lôi để đủ sức ngăn chặn các cuộc tấn công đổ bộ hoặc chớp nhoáng.

Ngoài ra, bà Tiêu còn nói Đài Loan cũng muốn tăng cường phòng thủ trên các đảo mà họ nắm quyền kiểm soát trên Biển Đông.

Trước đó, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tuyên bố xem tăng cường năng lực phòng thủ trước tình hình sức mạnh quân sự chênh lệch là ưu tiên hàng đầu. Đài Loan vào tháng 5 trước thông báo kế hoạch mua tên lửa chống hạm Harpoon, tuần trước hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ hòn đảo tự trị đang đàm phán mua ít nhất 4 máy bay không người lái giám sát tân tiến.

Sức mạnh quân sự chênh lệch cộng thêm hành động khiêu khích từ phía Trung Quốc khiến Đài Loan vài năm qua liên tục nâng cấp khí tài bằng nhiều thương vụ mua sắm và chương trình tự phát triển vũ khí. Nỗ lực này nhận được sự giúp sức không nhỏ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan
Mỹ tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng Trung Quốc
Đài CNN dẫn lời Nhà Trắng ngày 14.5 thông báo Tổng thống Joe Biden quyết định tăng thuế đối với 18 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc – một nỗ lực nhằm ưu tiên ngành sản xuất nội địa đồng thời ngăn chặn đối thủ châu Á phát triển các công nghệ quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
7 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan mua sắm thủy lôi, tên lửa Mỹ trước áp lực từ Trung Quốc