Chiến đấu cơ F-16V trang bị tên lửa chống hạm góp mặt trong cuộc tập trận đêm 17.8 của Đài Loan.

Đài Loan phô diễn chiến đấu cơ tân tiến

Cẩm Bình | 18/08/2022, 10:31

Chiến đấu cơ F-16V trang bị tên lửa chống hạm góp mặt trong cuộc tập trận đêm 17.8 của Đài Loan.

Tập trận đêm tiến hành diễn tập phòng thủ chống lại tấn công từ Trung Quốc, không quân Đài Loan trang bị tên lửa chống hạm Mỹ cho chiến đấu cơ F-16V đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở một căn cứ trên địa bàn thị trấn Hoa Liên phía đông đảo tự trị.

6 chiếc F-16V (trong đó 2 chiếc mang tên lửa) sau đó cất cánh thực hiện nhiệm vụ trinh sát và huấn luyện ban đêm. Không quân Đài Loan tuyên bố: “Trước mối đe dọa từ các cuộc tập trận gần đây của lực lượng Trung Quốc, chúng tôi luôn cảnh giác và thiết lập nhận thức “chiến trường ở mọi nơi và huấn luyện bất cứ lúc nào” để đảm bảo an ninh”.

taiwan.jpg
F-16V tại căn cứ Hoa Liên - Ảnh: Reuters

Đài Loan chịu áp lực quân sự rất lớn từ Trung Quốc. Trong tháng qua áp lực càng gia tăng khi Trung Quốc tổ chức nhiều đợt tập trận đáp trả hai chuyến thăm đảo tự trị của nghị sĩ Mỹ – đặc biệt là chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Washington cáo buộc Bắc Kinh lấy cớ hòng thay đổi hiện trạng, chuẩn bị phát động tấn công.

Vài năm gần đây Đài Loan rất nỗ lực nâng cấp đội máy bay quân sự. Đảo tự trị vào tháng 11 năm ngoái đã triển khai phi đội chiến đấu cơ F-16V đầu tiên mua được lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump nắm quyền.

F-16V là phiên bản tân tiến nhất của chiến đấu cơ đa nhiệm F-16 nổi tiếng, sở hữu hệ thống tác chiến điện tử hiện đại cùng thiết bị hỗ trợ bắn Sniper tự động phát hiện, theo dõi mục tiêu và cung cấp tọa độ GPS để dẫn đường cho vũ khí. Máy bay mang được nhiều loại vũ khí lẫn bom. Trung Quốc từng lên tiếng phản đối rất mạnh mẽ khi Mỹ quyết định bán F-16V cho Đài Loan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan phô diễn chiến đấu cơ tân tiến