Trong khi các hãng truyền thông lớn đang rầm rộ đưa tin ông Biden đắc cử thì nhiều người vẫn đặt hy vọng rằng ông Trump có thể sẽ lật ngược thế cờ ngoạn mục

Dân cá cược nô nức đặt cửa ông Trump lội ngược dòng

Đan Thuỳ | 12/11/2020, 10:21

Trong khi các hãng truyền thông lớn đang rầm rộ đưa tin ông Biden đắc cử thì nhiều người vẫn đặt hy vọng rằng ông Trump có thể sẽ lật ngược thế cờ ngoạn mục

Tại Anh, người dân đang nô nức đặt cược ông Donald Trump có thể lội ngược dòng ngoạn mục trong bối cảnh cán cân chiến thắng đang nghiêng về đảng Dân chủ. Khi hết quả chung cuộc vẫn chưa được công bố, trang web đỏ đen trực tuyến lớn nhất thế giới Betfair vẫn cho phép đặt cược ông Trump chiến thắng cho đến ngày 10.1.

Tính đến nay, nền tảng cá cược trực tuyến có trụ sở đặt tại Anh và Ireland đã thu về 587 triệu Bảng (khoảng 776 triệu USD) từ các khách hàng quan tâm đến kết quả bầu cử nước Mỹ. Trong đó, có hơn 100 triệu Bảng (hơn 132,3 triệu USD) được giao dịch từ ngày bỏ phiếu 3.11.

2020-09-29t101808z-1-lynxmpeg8-5044-9724-1604776276.jpg
Vẫn còn rất nhiều người tin tưởng vào việc ông Trump có thể lội ngược dòng - Ảnh: Internet

Theo các nguồn thạo tin tiết lộ, việc cá cược vào khả năng ông Trump chiến thắng đã giảm từ đêm bầu cử 3.11 xuống gần bằng 0, nhưng sau đó lại tăng mạnh trở lại trong 2 ngày cuối cùng khi Betfair còn chấp nhận đặt cược. Tổng giá trị các thương vụ đặt cược trên trang này về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm nay lên tới hơn 587 triệu Bảng (gần 800 triệu USD), kỷ lục chưa từng có nếu xét đến việc đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày bỏ phiếu.

Song, Betfair lại từ chối các khoản đặt cược cho ông Biden. Trang cá cược này cũng chưa trả thưởng cho người nào đặt cược 1 triệu Bảng (1,3 triệu USD) cho ứng viên đảng Dân chủ hôm 29.10 với lý do “phải chờ đợi sự rõ ràng trong kiểm phiếu bầu”.

Trang Predictit có trụ sở tại Mỹ cũng vẫn đang đặt hy vọng vào ông Trump khi vẫn cho nhận đặt cược với tỷ lệ 1 ăn 7, giảm khá nhiều so với con số 1 ăn 50 vào đêm bầu cử.

Hiện nay, Tổng thống Trump và bộ máy tranh cử của ông vẫn nhất quyết từ chối công nhận chiến thắng của ứng viên Biden, đồng thời cáo buộc có gian lận trong bầu cử. Đội ngũ của ông Trump đã tiến hành hàng loạt vụ kiện kết quả bầu cử tại các bang chiến trường như Pennsylvania, Georgia, Michigan và Nevada, viện dẫn lí do thiếu minh bạch trong quá trình kiểm phiếu và tồn tại lượng phiếu “bất hợp pháp” cao.

bau-cu-my-biden-9.jpg
Dù kết quả chưa được công bố nhưng nhiều hãng truyền thông đã đưa ra dự đoán và công nhận chiến thắng của ông Biden - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, các thẩm phán ở Michigan và Georgia cho rằng biện pháp của phe ông Trump có rất ít cơ hội thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Bên cạnh việc kiện tụng, ông Trump được cho là đã chỉ đạo các cơ quan chính quyền không làm việc với nhóm của ông Biden, qua đó trì hoãn việc chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực.

Khi lên tiếng ngày 10.11, ông Joe Biden cho rằng Tổng thống Donald Trump đang tự phá hỏng di sản của bản thân bằng cách từ chối nhận thua và kéo dài quá trình bầu cử bằng các cuộc chiến pháp lý, theo Politico.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân cá cược nô nức đặt cửa ông Trump lội ngược dòng