Tờ Global Times dẫn lời một quan chức y tế cấp cao cho biết dân số Trung Quốc đang suy giảm đáng kể và dự kiến ​​sẽ bắt đầu giảm trước năm 2025.

Dân số Trung Quốc dự kiến bắt đầu giảm trước năm 2025

Đan Thuỳ | 25/07/2022, 09:29

Tờ Global Times dẫn lời một quan chức y tế cấp cao cho biết dân số Trung Quốc đang suy giảm đáng kể và dự kiến ​​sẽ bắt đầu giảm trước năm 2025.

Dữ liệu được công bố vào ngày 24.7 cho thấy số trẻ mới sinh vào năm 2021 tại một số tỉnh ở Trung Quốc thấp nhất trong nhiều thập kỷ. 

Global Times cho biết, số lượng ca sinh ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc đã giảm xuống dưới 500.000 ca lần đầu tiên sau gần 60 năm. Chỉ có tỉnh Quảng Đông, miền nam của Trung Quốc mới có hơn 1 triệu ca sinh mới.

Theo ông Yang Wenzhuang, người đứng đầu các vấn đề dân số và gia đình tại Uỷ ban Y tế Quốc gia cho biết dân số Trung Quốc dự kiến sẽ bắt đầu giảm vào giai đoạn 2021-2025. 

528d68d7-6373-455b-a456-58e81283727a.jpeg
Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc liên tục giảm trong nhiều năm qua - Ảnh: Internet

Tình trạng này xảy ra bất chấp việc Trung Quốc đã từ bỏ "chính sách một con" vào năm 2016, thậm chí cho phép các gia đình sinh 3 con vào năm 2021. Nước này cũng đã đề xuất nhiều gói hỗ trợ cho các gia đình sinh thêm con.

Các nhà phân tích vẫn đang có đánh giá khác biệt về nguyên nhân phụ nữ Trung Quốc từ chối sinh con, bất chấp sự vận động của chính phủ. Một số cho rằng người Trung Quốc đã quá quen với các gia đình nhỏ, số khác đề cập đến chi phí sinh hoạt và áp lực công việc, trong khi số khác nữa cho rằng các gia đình ngại sinh con hơn khi tuổi kết hôn gia tăng.

Theo số liệu của cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc, dân số nước này chỉ tăng nhẹ trong năm 2021 - từ 1,41212 tỉ lên 1,41260 tỉ dân. Đây là mức tăng thấp kỷ lục trong nhiều năm. Một thập kỷ trước đó, con số này là khoảng 8 triệu.

Trong báo cáo được công bố đúng Ngày dân số thế giới (11.7), Liên Hiệp Quốc dự đoán đến năm 2030 dân số toàn cầu có thể tăng lên khoảng 8,5 tỉ người, năm 2050 tăng lên 9,7 tỉ và năm 2100 tăng lên 10,4 tỉ. Cũng theo Liên Hiệp Quốc, đây là tốc độ tăng dân số thế giới chậm nhất kể từ năm 1950.

Dân số Ấn Độ hiện là 1,412 tỉ người, trong khi dân số Trung Quốc là 1,426 tỉ. Và dự tính với khoảng cách này, Ấn Độ sẽ thành nước đông dân nhất thế giới sau năm 2023.

Bài liên quan
Thị trường di động sẽ đóng góp cho nền kinh tế 1.100 tỉ USD vào 2030, Trung Quốc đầu tư mạnh vào 5.5G và 6G
Theo một báo cáo gần đây, thị trường 5G đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung gần 260 tỉ USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2030, với số lượng kết nối 5G chiếm gần 1/3 tổng số toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân số Trung Quốc dự kiến bắt đầu giảm trước năm 2025