Tấn Beo là một nghệ sĩ hài rất hâm mộ bóng đá. Những tiểu phẩm hài của anh về giới cá cược trong bóng đá được đông đảo khán giả đón nhận. Danh hài Tấn Beo có những chia sẻ thú vị, hài hước nhưng cũng khá chua cay về bóng đá Việt Nam.

Danh hài Tấn Beo: 'Không cần xem tôi cũng biết HAGL sẽ thua'

Một Thế Giới | 13/04/2015, 11:55

Tấn Beo là một nghệ sĩ hài rất hâm mộ bóng đá. Những tiểu phẩm hài của anh về giới cá cược trong bóng đá được đông đảo khán giả đón nhận. Danh hài Tấn Beo có những chia sẻ thú vị, hài hước nhưng cũng khá chua cay về bóng đá Việt Nam.

Chào anh, anh hâm mộ bóng đá như thế chắc chắn anh có xem trận SLNA-HAGL?

Bóng đá Việt Nam bây giờ, tôi xem cũng được, không xem cũng được, không còn hứng thú như ngày trước nữa. Nhìn cảnh mấy anh bán độ, đá không hết mình vì người hâm mộ tôi thấy nản lắm rồi.

Thời gian gần đây, lứa cầu thủ của học viện HAGL Arsenal lên đá V-League tôi theo dõi các em đá thế nào, hy vọng các em sẽ là nồng cốt của bóng đá Việt Nam đá vô địch ở ĐNÁ. Các em được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ nhỏ, mà đá không thắng được là xem như hết hy vọng.

Ở trận HAGL – SLNA, tôi không cần xem cũng biết HAGL sẽ thua. Vì các em còn trẻ, non nớt, thiếu kinh nghiệm. Không chỉ riêng gì SLNA, HAGL còn thua kém nhiều đội khác nữa. Các em là những cầu thủ giỏi, nhưng cần phải có thêm thời gian.

Ở Việt Nam hiện nay anh hâm mộ đội bóng nào?

Hiện nay tôi không hâm mộ đội bóng nào ở Việt Nam hết, tôi chỉ theo dõi các em ở HAGL đá thôi chứ cũng không hâm mộ.

Danh hai Tan Beo rat yeu bong da, danh hai Tan Beo ky vong vao lua cau thu hoc vien HAGL - Arsenal, khong can xem cung biet HAGL thua.
 Danh hài Tấn Beo trong màu áo đội bóng nghệ sĩ TP.HCM

Anh nghĩ gì, nếu lứa cầu thủ của học viện HAGL-Arsenal không thể mang về một chức vô địch nào ở đấu trường ĐNÁ cho bóng đá Việt Nam?

Thì đưa tôi vào đá cho đỡ nhục, chứ các em được đào tạo bài bản như thế mà không vô địch nữa là nhục lắm, bao nhiêu thế hệ cầu thủ đã qua rồi mà vẫn chưa vô địch được SEA Games. Tất cả hy vọng tôi đặc vào lứa cầu thủ này.

Anh nghĩ gì về cầu thủ được dư luận quan tâm thời gian qua Nguyễn Công Phượng?

Tôi thấy em Phượng là một cầu thủ giỏi, có tiềm năng, nhưng độ bền như thế nào thì chưa biết được. Vì tôi thấy ở Việt Nam có nhiều cầu thủ “sớm nở tối tàn” như Văn Quyến, Quốc Vượng, Thanh Bình…

Lứa cầu thủ của HAGL đá đẹp, nhiều khán giả nhưng thành tích bết bát. Với tư cách là một người nghệ sĩ, vốn rất xem trọng khán giả, cá nhân anh nghĩ HAGL đang thành công hay thất bại?

Tôi thấy các em đã đá hết mình, cống hiến tất cả cho người hâm mộ, nên dù có thua người ta vẫn ủng hộ các em. Các em đã cố gắng hết sức mình rồi, nên không ai nỡ trách.

Nhưng bóng đá vẫn cần phải có thành tích. Tôi thấy các em là những cầu thủ giỏi nhưng “thầy giôm” chưa khai thác được tối đa năng lực của các em. Tôi nghĩ nếu thay HLV các em sẽ đá tốt hơn nhiều.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Danh hài Tấn Beo: 'Không cần xem tôi cũng biết HAGL sẽ thua'