Cả Nga lẫn Ukraine ngày 30.6 đều xác nhận thông tin quân Nga đã rút khỏi đảo Rắn, nhưng tuyên bố mà hai bên đưa ra lại khác nhau.

Đảo Rắn còn gì sau khi Nga rút quân?

Cẩm Bình | 01/07/2022, 12:15

Cả Nga lẫn Ukraine ngày 30.6 đều xác nhận thông tin quân Nga đã rút khỏi đảo Rắn, nhưng tuyên bố mà hai bên đưa ra lại khác nhau.

Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam của Ukraine viết trên Facebook rằng đơn vị tên lửa cùng pháo binh nước này mở chiến dịch tấn công khiến quân Nga buộc phải rút khỏi đảo Rắn bằng thuyền. Còn Bộ Quốc phòng Nga lại tuyên bố quân Nga đã hoàn thành nhiệm vụ nên rút quân như “một cử chỉ thiện chí” nhằm tạo điều kiện mở hành lang xuất khẩu nông sản Ukraine.

thsnake00.jpg
Ảnh chụp đảo Rắn ngày 30.6 - Ảnh: Maxar

Hình ảnh vệ tinh do công ty tư nhân Maxar cung cấp cho thấy đảo Rắn hứng chịu thiệt hại nặng nề, cảnh quan cùng nhiều tòa nhà bị phá hủy với khói bốc lên cao.

Cùng với khói bốc lên từ nhiều tòa nhà, trên ảnh vệ tinh còn có thể thấy các mảng màu nâu trên đảo là phần đất nông nghiệp bị tàn phá.

thsnake01.jpg
Cảnh quan và nhiều tòa nhà trên đảo Rắn bị phá hủy - Ảnh: Maxar

Trong ảnh chụp phần phía bắc đảo Rắn, có vài công trình dẫn ra biển bốc khói và đổ nát.

thsnake02.jpg
Ảnh chụp phần phía bắc đảo Rắn - Ảnh: Maxar

Bài liên quan
Nga đưa quân nhân, thiết bị phòng không tới châu Phi
Đài truyền hình nhà nước Niger RTN cho biết, các huấn luyện viên quân sự và nhân viên của Bộ Quốc phòng Nga đã đến Niger hôm 10.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng dự khởi công nhà máy chế tạo bảng mạch in điện tử 200 triệu USD
Chiều 13.4, Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công nhà máy sản xuất, chế tạo các bảng mạch in điện tử 200 triệu USD tại Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảo Rắn còn gì sau khi Nga rút quân?