Sáng 8.7, Tân An Giang - con đập lớn nhất miền đông Trung Quốc - mở 9 cửa xả trong vòng một giờ đồng hồ, giải phóng lượng nước lên đến 7.800 mét khối/giây.

Đập Trung Quốc lần đầu tiên mở toàn bộ cửa xả nước

09/07/2020, 15:15

Sáng 8.7, Tân An Giang - con đập lớn nhất miền đông Trung Quốc - mở 9 cửa xả trong vòng một giờ đồng hồ, giải phóng lượng nước lên đến 7.800 mét khối/giây.

Mở cửa xả nước tại đập Tân An Giang - Ảnh: Tân Hoa Xã

Đây là lần đầu tiên trong 61 năm hoạt động Tân An Giang phải mở toàn bộ cửa xả. Trước đó mực nước hồ chứa đạt hơn 108 mét và tiếp tục dâng cao.

Sau khi Tân An Giang mở 9 cửa xả, hàng loạt địa phương quanh khu vực sông Tiền Đường (trong đó có thành phố Hàng Châu) lập tức sơ tán số dân cư sinh sống dọc sông và trên các đảo. Người dân ghi nhận hiện tượng “cá bay” do từng đàn cá theo dòng nước thoát khỏi hồ chứa.

Theo Đài Khí tượng Trung Quốc, lượng nước mà đập Tân An Giang nhận từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 năm nay cao gấp gần 3 lần mức trung bình cùng kỳ mọi năm. Dự báo cuối tuần này mưa lớn vẫn tiếp tục.

Thành phố Hàng Châu sau khi đập Tân An Giang xả nước - Ảnh: Sina
Từng đàn cá theo dòng nước thoát khỏi hồ chứa - Ảnh: Sina

Tình trạng mưa lớn tại khu vực đông nam Trung Quốc kéo dài hơn 1 tháng qua chưa có dấu hiệu chấm dứt, khiến nhiều nơi chìm trong nước lũ và làm dấy lên lo ngại những con đập quy mô lớn của nước này không đủ sức chứa.

Cẩm Bình (theo Nhân dân Nhật báo, Sina)

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đập Trung Quốc lần đầu tiên mở toàn bộ cửa xả nước