Chính quyền Tổng thống Donald Trump luôn kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán ba bên nhằm mở rộng Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (New START) vốn chỉ có Mỹ và Nga ký kết.

Mỹ kêu gọi cắt giảm vũ khí hạt nhân, Trung Quốc từ chối

09/07/2020, 08:09

Chính quyền Tổng thống Donald Trump luôn kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán ba bên nhằm mở rộng Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (New START) vốn chỉ có Mỹ và Nga ký kết.

Trung Quốc yếu hơn Mỹ và Nga về năng lực hạt nhân - Ảnh: Politico

Trả lời báo giới vào ngày 8.7, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát vũ khí Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Thông nhắc lại quan điểm nước này không hứng thú đàm phán New START với lý do kho vũ khí hạt nhân của Mỹ nhiều gấp 20 lần Trung Quốc.

“Tôi đảm bảo rằng nếu Mỹ sẵn sàng giảm số lượng xuống mức ngang Trung Quốc, Trung Quốc chắc chắn sẽ rất vui mừng ngồi vào bàn đàm phán ngay. Nhưng trên thực tế chúng ta điều biết đây là chuyện chẳng thể xảy ra”, theo Vụ trưởng Phó.

Vụ trưởng Phó chỉ trích lời kêu gọi tham gia đàm phán chỉ là mưu đồ chuyển hướng sự chú ý, cái cớ để Mỹ rút khỏi New START qua đó thoát khỏi mọi hạn chế và tự do phát triển quân sự. Ông khẳng định Trung Quốc không trốn tránh nghĩa vụ giải trừ hạt nhân quốc tế, sẵn sàng thảo luận vấn đề trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

New START có hiệu lực từ năm 2011, đến năm 2021 sẽ hết hạn (vẫn có thể gia hạn nếu đạt thỏa thuận). Hiệp ước quy định hai nước ký kết là Nga và Mỹ giảm số đầu đạn hạt nhân chiến lược đã triển khai xuống không quá 1.550 cũng như hạn chế hệ thống phóng tên lửa do hai quốc gia sở hữu.

Trung Quốc được cho chưa triển khai chưa triển khai đầu đạn hạt nhân nào, nhưng không ngừng tăng cường năng lực hạt nhân. Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) xác định cường quốc châu Á này có khoảng 280 đầu đạn hạt nhân, kém xa Mỹ (6.450) lẫn Nga (6.850).

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong một lần hội kiến Tổng thống Trump năm ngoái từng đánh giá đề xuất “Mỹ, Nga, Trung nên chi tiền cho nhiều thứ khác thay vì vũ khí” là một ý kiến tốt. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chính quyền Bắc Kinh không đời nào chấp nhận do biết rõ bản thân yếu hơn Mỹ và Nga. Đồng thời, Bắc Kinh lại lo sợ phía Washington muốn thông qua hàng loạt hiệp ước kiểm soát vũ khí hạn chế Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Bài liên quan
Huawei trỗi dậy, doanh số iPhone ở Trung Quốc quý 1/2024 giảm đến 19%, tệ nhất kể từ năm 2020
Dữ liệu thị trường cho thấy doanh số iPhone ở Trung Quốc đã giảm 19% trong quý 1/2024, thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 2020, khi sự thống trị của Apple ở phân khúc cao cấp phải đối mặt với áp lực từ Huawei.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ kêu gọi cắt giảm vũ khí hạt nhân, Trung Quốc từ chối