Gần 90 hiện vật của ngôi sao bóng đá quá cố người Argentina - Diego Maradona sẽ được bán đấu giá vào ngày 19.12.

Đấu giá gần 90 hiện vật của huyền thoại Maradona

Đan Thùy | 19/12/2021, 10:25

Gần 90 hiện vật của ngôi sao bóng đá quá cố người Argentina - Diego Maradona sẽ được bán đấu giá vào ngày 19.12.

Chiếc cà vạt, xe BMW, hộp xì gà Cuba, ngôi nhà sang trọng... nằm trong nhóm gần 90 hiện vật từng thuộc về siêu sao bóng đá quá cố người Argentina - Diego Maradona. Các hiện vật này sẽ được đấu giá trực tuyến vào ngày 19.12 trong đợt bán quốc tế tổ chức tại thủ đô Buenos Aires của Argentina.

“Tại thời điểm này, chúng tôi có 1.120 người đăng ký và đang chờ trả giá trong cuộc đấu giá”, Adrian Mercado, người tổ chức cuộc bán đấu giá các hiện vật của Maradona chia sẻ ngày 18.12.

Ông Mercado cho hay 87 hiện vật được chào bán sẽ có giá tối thiểu từ 50 - 900.000 USD. Cuộc đấu giá này do chính quyền Argentina thực hiện theo thỏa thuận với những người thừa kế của Diego Maradona.

“Những người hâm mộ đã lựa chọn những kỷ vật tuyệt vời nhất của Maradona. Song những gì có ý nghĩa nhất sẽ được gia đình ngôi sao quá cố lưu giữ”, Mercado nói thêm.

anh-chup-man-hinh-2021-12-19-luc-09.30.13.png
Siêu sao bóng đá Diego Maradona năm 1986 - Ảnh: AP

Ngôi nhà được bán đấu giá nằm ở khu Villa Deveto tại Buenos Aires là ngôi nhà mà Maradona tặng cho cha mẹ mình vào những năm 1980 khi ông đang chơi cho đội bóng chuyên nghiệp Boca Juniors.

Khác xa với ngôi nhà khiêm tốn trong khu phố nghèo nơi Maradona sinh ra năm 1960, biệt thự mà ông tặng cha mẹ, nơi họ sống cho đến khi Maradona qua đời vào ngày 25.11.2020, rất sang trọng và có cả bể bơi. Giá bán tối thiểu cho ngôi nhà này là 900.000 USD.

Ngoài ra, cuộc đấu giá còn có 2 ô tô BMW sản xuất năm 2017 và 2016, với giá tối thiểu tương ứng là 225.000 và 165.000 USD. Cuộc đấu giá cũng bao gồm chiếc xe Hyundai với giá tối thiểu là 38.000 USD và căn hộ 2 phòng ngủ ở đô thị nghỉ mát Mar del Plata (cách Buenos Aires 400 km về phía nam), với giá cơ bản là 65.000 USD.

Trong các hiện vật khác được rao bán khác còn có chiếc máy chạy bộ mà Maradona sử dụng khi ông sống ở Dubai trong thời gian huấn luyện một đội bóng ở đó, có giá tối thiểu 3.500 USD; 1 hộp giữ ẩm xì gà Cuba giá 300 USD.

Cà vạt, mũ lưỡi trai, giày và dụng cụ thể thao, đồ nội thất, thiết bị tập thể dục, tranh và ảnh là những vật phẩm khác của Diego Maradona cũng được bán đấu giá theo lệnh của Thẩm phán Luciana Tedesco. Song bức thư viết tay có chữ ký của cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro sẽ không được rao bán.

Ông Mercado cho biết cuộc đấu giá được bắt đầu vào sáng 19.12 và sẽ kéo dài 2 giờ. Tiền thu được từ cuộc bán đấu giá này sẽ được dùng để trả các khoản nợ và chi phí khác chứ không phải cho những người thừa kế của Maradona. Tòa án sẽ quyết định cách xử lý bất kỳ món đồ nào chưa bán được.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
1 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đấu giá gần 90 hiện vật của huyền thoại Maradona