Có thể nói trong số các cái tên bị loại thì trường hợp của Đồng Tháp gây tiếc nuối nhất vì họ là đại diện duy nhất của miền Tây có khả năng tiến xa ở các giải trẻ nhờ truyền thống đào tạo tốt.

Nhìn lại vòng loại U.21 Quốc gia: Vì sao Đồng Tháp không góp mặt tại VCK?

Anh Tú | 18/12/2021, 13:12

Có thể nói trong số các cái tên bị loại thì trường hợp của Đồng Tháp gây tiếc nuối nhất vì họ là đại diện duy nhất của miền Tây có khả năng tiến xa ở các giải trẻ nhờ truyền thống đào tạo tốt.

Đồng Tháp là đội đã vào đến bán kết giải U21 năm ngoái và sở hữu dàn cầu thủ trẻ xuất sắc. Tuy nhiên, họ không có tên trong danh sách 8 đội lọt vào VCK. Lý do đơn giản là đội bóng miền Tây không vượt qua vòng loại vốn vô cùng khắc nghiệt.

Tại bảng B vòng loại, Đồng Tháp chung bảng với Nam Định, Đà Nẵng, PVF Hưng Yên, Thừa Thiên Huế và TP.HCM. Sau 5 trận, Đồng Tháp chỉ thắng được đúng TP.HCM và xếp thứ 5 với 5 điểm, không có cơ hội đi tiếp. Đồng Tháp phải tự trách mình khi khởi đầu rất tốt bằng việc hòa Đà Nẵng, Nam Định và thắng TP.HCM. Nhưng 2 trận cuối, họ lại thua PVF và đặc biệt là để thua Huế lượt cuối. Trận đó Huế đã bị loại nên nếu Đồng Tháp thắng thì họ sẽ đi tiếm nhưng các cầu thủ xứ Tràm Chim không vượt qua chính mình. Tại bảng B, Đà Nẵng và Nam Định có 11 điểm giành 2 vé đi tiếp, PVF giành vé vớt với tư cách 1 trong 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất với 7 điểm.

Tại bảng A chỉ có 5 đội, U.21 Hà Nội quá mạnh khi toàn thắng 4 trận với 12 điểm để dẫn đầu. HAGL với 5 điểm như Gia Định và Thanh Hóa nhưng xếp nhì nhờ hơn chỉ số phụ. Riêng Khánh Hòa đã gây thất vọng khi toàn thua 4 trận.

Tại bảng C, Viettel, Học viện Nultifood và SLNA cùng dắt tay nhau đi tiếp khi họ mạnh vượt trội so với Bình Dương, Quảng Nam và Bến Tre.

Có thể nói trong số các cái tên bị loại thì trường hợp của Đồng Tháp gây tiếc nuối nhất vì họ là đại diện duy nhất của miền Tây có khả năng tiến xa ở các giải trẻ nhờ truyền thống đào tạo tốt.

Vòng loại giải U.21 lần này với 18 đội (sau đó Đồng Nai không thể dự giải) với hơn 500 cầu thủ tham gia, trong đó có 13 tuyển thủ U.23 vừa giành quyền vào chơi vòng chung kết U.23 châu Á có mặt như Nguyễn Hai Long, Đặng Văn Tới, Lê Xuân Tú (Hà Nội), Nguyễn Hũu Thắng, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt (Sông Lam Nghệ An), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa) Lê Văn Đô (PVF Hưng Yên), Liễu Quang Vinh (Đà Nẵng), Hồ Thanh Minh (Thừa thiên Huế), Trần Bảo Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Mai Xuân Quyết (Nam Định). Trong số này Văn Đô, Thanh Minh hay trước đó là Mạnh Dũng vừa trở về từ đội tuyển quốc gia.

Ban Tổ chức Giải trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Giải: Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam – Vietnam Airlines, Công ty TNHH LabHouse Việt Nam, Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Thể thao Động Lực, Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty TNHH CaFe The Town, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Aminia Ninh Chữ, Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sức Khỏe Việt (Viet Health Food), Công ty TNHH Nước Giải khát SUNTORY PEPSICO Việt Nam, Công ty Cổ phần Topenland, ...

Lời cảm ơn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhìn lại vòng loại U.21 Quốc gia: Vì sao Đồng Tháp không góp mặt tại VCK?