Hôm nay 31.8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng hệ thống cống ngăn mặn ven sông Tiền. Đây là các công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Đầu tư 200 tỉ đồng xây dựng các công trình ngăn mặn ven sông Tiền

Mỹ Tho | 31/08/2022, 21:46

Hôm nay 31.8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng hệ thống cống ngăn mặn ven sông Tiền. Đây là các công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Theo đó, có 4 cống ngăn mặn tại các đầu kênh rạch ra sông Tiền thuộc địa bàn xã Tam Bình sẽ được xây dựng gồm: cống Cây Còng, cống Mù U, cống Hai Tân, cống Cái Sơn. Các công trình được xây dựng theo thiết kế bê tông cốt thép với chiều rộng mặt cống từ 10-20 mét, tổng kinh phí đầu tư khoảng 200 tỉ đồng.

c6f1815904cfc19198de.jpg

Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN- PTNT tỉnh Tiền Giang, các công trình này đến tháng 6 năm tới sẽ hoàn thành, có chức năng ngăn mặn, trữ ngọt, ngăn triều cường phục vụ cho hàng chục nghìn ha vườn cây ăn trái đặc sản của các huyện Cai Lậy, Châu Thành và thị xã Cai Lậy (Tiền Giang).

z3685484644559_bee51c09be6a03bfc6a82a2315b2a1ed.jpg
Khởi động xây dựng công trình - Ảnh: Mỹ Tho

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang cũng đang thi công khẩn trương 2 cống ngăn mặn, trữ ngọt có quy mô lớn tại sông Phú Phong và sông Rạch Gầm (huyện Châu Thành, Tiền Giang). Dự kiến cuối năm nay, cống ngăn mặn trữ ngọt tại kinh Xáng Đồng Tâm sẽ được khởi công xây dựng để tiến tới khép kín hệ thống ngăn mặn ven sông Tiền đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước ngọt, phục vụ sinh hoạt, sản xuất của hàng chục nghìn hộ dân địa phương.

Bài liên quan
Bắt lái tàu gây tai nạn trên sông Tiền khiến 1 người chết
Ông Phan Thành Được, tài công lái tàu gây tai nạn trên sông Tiền khiến 1 người chết, 2 người bị thương đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư 200 tỉ đồng xây dựng các công trình ngăn mặn ven sông Tiền