Chiều 3.3, đại diện Quân khu 9 cho biết các địa phương vùng ĐBSCL đã hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2021, đạt 100% chỉ tiêu.

ĐBSCL hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2021

Thanh Hồng | 04/03/2021, 09:40

Chiều 3.3, đại diện Quân khu 9 cho biết các địa phương vùng ĐBSCL đã hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2021, đạt 100% chỉ tiêu.

Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh, gọn, chặt chẽ, đúng quy định và bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19. Tại TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương đến dự và động viên thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ.

Theo báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Sóc Trăng, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của Sóc Trăng năm nay có trình độ văn hóa tốt nghiệp cấp 3 chiếm hơn 50%; chuyên môn kỹ thuật, cao đẳng, đại học chiếm hơn 10%; thanh niên dân tộc Khmer chiếm hơn 33%.

anh-1-9-.jpg
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà động viên thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ - Ảnh: Thanh Hồng

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong công tác tuyển quân đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, tạo điều kiện cho công dân an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2021, chất lượng công dân nhập ngũ của An Giang được nâng lên một bước, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 45%; trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 8,4%; trình độ THPT đạt hơn 46%.

Tại TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang), dự lễ giao nhận quân có trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

anh-2-9-.jpg
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng hoa, chúc mừng thanh niên TP.Long Xuyên lên đường nhập ngũ - Ảnh: Thanh Hồng

Trong tổng số thanh niên của tỉnh An Giang lên đường nhập ngũ, thanh niên người dân tộc chiếm hơn 4,5%. Đây được xác định là nguồn cán bộ cơ sở cho các địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống của tỉnh.

Tại tỉnh Bạc Liêu, thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đến dự lễ giao nhận quân tại H.Hòa Bình. Nhờ công tác chuẩn bị chặt chẽ và có sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, công tác tuyển quân năm 2021 của tỉnh bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng được nâng cao. Hơn 96% thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ, tăng 16% so với năm 2020; số thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng đại học đạt gần 5%; thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và 2 đạt hơn 90%.

anh-3-10-.jpg
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam động viên thanh niên H.Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu - Ảnh: Thanh Hồng

Để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, Bạc Liêu đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các cấp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình và thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nổi bật là mô hình tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ trị giá 753 triệu đồng vận động từ nguồn xã hội hóa; tặng 12 căn nhà tình thương cho gia đình thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tặng quà, hỗ trợ cho các gia đình thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.

Năm 2021, TP.Cần Thơ có 100% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong số thanh niên giao cho Bộ Quốc phòng có 17,36% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; 26,57% có chuyên môn kỹ thuật, 5 đảng viên, đạt 0,38%, đoàn viên thanh niên là 99,62%...

Do chủ động, thực hiện đúng quy trình công tác tuyển quân nên số lượng, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay của tỉnh Tiền Giang được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ đảng viên 0,16%, đoàn viên 99,84%, thanh niên có trình độ học vấn trung học cơ sở đạt 31,7%, trung học phổ thông đạt 68,3%; trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 21,10%, trong đó thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 17,35%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 66,03%, tình nguyện đạt 71,7%.

anh-4-7-.jpg
Thanh niên TP.Cần Thơ lên đường nhập ngũ - Ảnh: Thanh Hồng

Để đảm bảo chất lượng thanh niên ở các địa phương mà nhất là trước tình hình dịch bệnh hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các địa phương tăng cường các giải pháp như: thường xuyên kiểm tra sức khỏe thanh niên, phát khẩu trang và đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch để gia đình và thanh niên yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. Năm nay thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương tổ chức lễ không quá 20 phút nhưng đảm bảo trang trọng, nghiêm túc.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng Quân khu 9, tuy chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của các địa phương vùng ĐBSCL tiếp tục đạt kết quả tốt. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2021 cao hơn các năm trước, nhất là về trình độ học vấn, sức khỏe, chuyên môn kỹ thuật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐBSCL hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2021