Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng - Hồ Thị Cẩm Đào thay người tiền nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - Lâm Văn Mẫn. Còn ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

ĐBSCL: Một số tỉnh thay đổi nhân sự chủ chốt

Nhóm PV | 24/06/2021, 16:56

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng - Hồ Thị Cẩm Đào thay người tiền nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - Lâm Văn Mẫn. Còn ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 24.6, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 họp lần thứ nhất để làm công tác nhân sự và trao giấy chứng nhận cho các đại biểu HĐND tỉnh khóa mới. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng được bầu vị trí Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, thay người tiền nhiệm Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng - Hồ Thị Cẩm Đào sinh năm 1972, quê quán xã Vĩnh Lợi, H.Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Bà Đào có trình độ thạc sĩ Quản lý công, đại học Hành chính, cao cấp Lý luận chính trị.

trao-hoa-ba-dao.jpg
Bà Hồ Thị Cẩm Đào nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn- Ảnh: Hàm Yên

Trước khi trở thành Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, bà Hồ Thị Cẩm Đào từng làm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng. Tháng 10.2020, bà Đào được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Cũng trong ngày 24.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 24.6.2021 về việc bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

ong-le-quan-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-ca-mau-vua-duoc-dieu-dong-bo-nhiem-giu-chuc-vu-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-anh-ctv.jpg
Ông Lê Quân, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: CTV

Vào cuối tháng 8.2020, ông Quân khi đó là Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH được Trung ương chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau. Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) ngày 3.9.2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Quân năm nay 47 tuổi, quê quán ở xã Bình Hải, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Khoa học quản trị (học tại Pháp) và được phong hàm Giáo sư Kinh tế vào năm 2018.

Trước khi được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Quân từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực (Đại học Thương mại); Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế (Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng Ban Tổ chức cán bộ (Đại học Quốc gia Hà Nội); Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐBSCL: Một số tỉnh thay đổi nhân sự chủ chốt