Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm Quý Mão. Hiện các khu du lịch sinh thái trong vùng ĐBSCL khẩn trương chuẩn bị cho mùa du lịch Tết 2023.

ĐBSCL nhiều khu du lịch khẩn trương chuẩn bị đón Tết 2023

Văn Kim Khanh | 11/12/2022, 23:36

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm Quý Mão. Hiện các khu du lịch sinh thái trong vùng ĐBSCL khẩn trương chuẩn bị cho mùa du lịch Tết 2023.

247370438_585319316226254_2974761452845537921_n_252976503(1).jpeg
Vườn du lịch Sa Nhiên (Sa Đéc) - Ảnh: Internet

Tại Đồng Tháp, nơi có hàng chục khu du lịch sinh thái lớn nhỏ hoạt động đang nổ lực chuẩn bị hoa, cảnh quan để đón tết. Tại Làng hoa Sa Đéc hoa tết đang chuẩn bị vào mùa. Anh Trần Minh Đạo, một người có vườn hoa nâng cấp lên vườn du lịch cho biết: “Tết năm nay tôi chuẩn bị hàng ngàn giỏ hoa. Hoa kiểng cho thị trường cũng có, hoa kiểng để phục vụ điểm du lịch cũng rất phong phú”. Sa Nhiên Garden có những hạng mục nổi bật như: nhà úp ngược, thuyền buồm Sa Nhiên, vườn hoa Sa Nhiên, tiểu cảnh dân gian, khu sa mạc, vườn thú... là một trong những địa điểm hấp dẫn khách du lịch.

z3951344044647_f9f601b1fd2225a3edafc3c4c3ab7c7c(1).jpg
Du khách trẻ vui chơi ở Làng du lịch sinh thái Ông Đề - Ảnh: Lê Hải

Tại Cần Thơ, nơi có hàng chục điểm du lịch sinh thái. Các chủ vườn du lịch đang khẩn trương nâng cấp cảnh quan hoa kiểng để thu hút khách vui chơi, tham quan, chụp ảnh. Các điểm du lịch ở cồn Sơn, Phong Điền đều rộn ràng chuẩn bị tết.

z3620633235850_c1c36b8338f8b171ebde29708092019d.jpg
Du lịch sinh thái đồng bằng - Ảnh: Mỹ Tho

Chị Lê Thị Bé Bảy, thành viên của HTX du lịch Cồn Sơn cho biết: “Tết Năm nay sự chuẩn bị có khẩn trương, chu đáo hơn kể từ năm 2019. Vì vậy, cộng đồng làm du lịch ở đây đang hợp tác để đón mùa xuân 2023. Chúng tôi có sản phẩm du lịch mới mang tên ‘Hương tết’ bánh tết, không khí ngày tết, món quà ngày tết của du lịch Cồn Sơn. Có đường tour ngày tết.”. Dù không xa đất liền bao nhiêu, đến Cồn Sơn du khách có cảm giác yên bình nơi "Miệt Vườn sông nước". Mô hình du lịch Cồn Sơn dựa vào thiên nhiên và sản vật sẵn có. Dịch vụ đa dạng, món ăn phục vụ du lịch phong phú. Mỗi hộ gia đình có một món để góp vào sản phẩm du lịch. “Chuẩn bị chu đáo về cảnh quan, con người, sản phẩm du lịch, đó là tinh thần của du lịch Cồn Sơn. Bánh dân gian là thế mạnh của du lịch tết ở Cồn Sơn” - chị Lê Thị Bé Bảy nói đơn giản về việc chuẩn bị đón khách du lịch tết.

images-12-.jpg
Du lịch Cồn Sơn - Cần Thơ - Ảnh: Internet

Tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề, cảnh quan hoa kiểng đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa du lịch tết. Tại đây có rất nhiều tiểu cảnh độc đáo để mọi người thỏa sức “sống ảo”. Chỉ cần thuê một chiếc áo bà ba, sử dụng thêm chiếc nón lá miễn phí, xuồng ba lá sẵn sàng cho khách là có thể hóa thân thành cô gái đồng bằng. Du khách có thể để lại rất nhiều bức ảnh để đời bên ao sen, ao súng, lối đi ngập tràn hoa cỏ.

z3951342879081_f755abcaadd0c57a7fc0001c60f805d2.jpg
Chuẩn bị đón Noel tại một khu du lịch sinh thái ở Phong Điền (Cần Thơ) - Ảnh: Lê Hải

Tại Chợ Lách, Bến Tre vào tháng 12 âm lịch làng hoa kiểng Cái Mơn khoe sắc rực trời. Gọi là làng hoa đúng nghĩa của nó, vì cả làng đều trồng, kinh doanh hoa kiểng. Nơi đây có hơn chục khu du lịch lớn nhỏ. Bà con nông dân tận dụng lợi thế hoa kiểng như Đà Lạt để làm du lịch sinh thái.

z3620634542584_20eb954482b97555b20576af87c5c996.jpg
Tour du lịch Bến Tre - Vĩnh Long - Ảnh: Mỹ Tho

Tại Long Hồ - Vĩnh Long, nơi có hơn chục điểm du lịch sinh thái tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho du lịch tết. Cô Dương Diệu Hiền, chủ nhân khu du lịch Nhà Dừa ở xã Hòa Ninh – Long Hồ bộ bạch: “Vĩnh Long nằm trong tuyến du lịch 3 tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang. Chính sự phối hợp liên hoàn trong tam giác du lịch nên hầu như doanh nghiệp du lịch 3 tỉnh hiện nay đã chuẩn bị khẩn trương đón mùa du lịch tết”. 

images-5-.jpg

Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách cho biết: “Chợ Lách Tết cũng đồng nghĩa với mùa du lịch. Du khách đến Chợ Lách để thưởng thức cái đẹp của làng hoa kiểng tết. Năm nay toàn huyện sản xuất hơn 10 triệu giỏ hoa, cây kiểng, bán trong dịp Tết. Ngoài hoa kiểng truyền thống, năm nay có hoa giấy ngũ sắc Ấn Độ, có mai uốn rễ. Chính vì có thế mạnh của hoa kiểng, năm nào Tết du khách cũng về Chợ Lách rất nhiều”. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
12 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐBSCL nhiều khu du lịch khẩn trương chuẩn bị đón Tết 2023