Căn cứ điều 88, 89 Hiến pháp nước CHXHCNVN, căn cứ điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh Quốc gia

Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh Quốc gia

Trí Lâm | 09/04/2016, 16:02

Căn cứ điều 88, 89 Hiến pháp nước CHXHCNVN, căn cứ điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh Quốc gia

Chiều 9.4, Chủ tịch nước – Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh Trần Đại Quang trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh.

Theo đó, căn cứ điều 88, 89 Hiến pháp nước CHXHCNVN, căn cứ điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh Quốc gia đối với:

Ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên

Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

Cũng chiều ngày 9.4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Quốc hội miễn nhiệm một số chức danh trong Hội đồng bầu cử Quốc gia.Hội đồngbầu cử Quốc giagồm 21 thành viên. Do có sự thay đổi trong phân công, công tác, nhiệm vụ của một số nhân sự trong các cơ quan nhà nước vừa qua nên cần kiện toàn cơ cấu Hội đồng.

Căn cứ Điều 88 Hiến pháp, căn cứ Khoản 2 Điều 12 luật Bầu cử, Điều 39 Nội quy kỳ họp, căn cứ các Nghị quyết miễn nhiệm một số chức danh trong các cơ quan nhà nước đã tiến hành 2 tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch, 12 thành viên Hội đồng.

Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ và bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Đồng thời, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với:

Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch QH

Ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương

Ông Phùng Quang Thanh , nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Ủy viên Ủy ban TVQH, nguyên Trưởng ban Công tác ĐB

Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệpPhụ nữ Việt Nam

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TN CS Hồ Chí Minh.

Sau đó, các đại biểu đã trở về thảo luận tại Đoàn về các tờ trình trên.

Dự kiến ngày 11.4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm các chức danh này.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh Quốc gia