Ông Lưu Hiền Đức ở Cà Mau được công ty tư nhân thỏa thuận bồi thường 2,7 triệu đồng/m2 đất để làm dự án thương mại. Trong khi ông chưa đồng ý thì chính quyền ra quyết định thu hồi, bồi thường chỉ hơn 1 triệu đồng/m2, giao đất lại cho doanh nghiệp làm dự án bán ra với giá hàng chục triệu đồng mỗi m2 đất.

Đền cho dân hơn 1 triệu/m2, giao doanh nghiệp bán hàng chục triệu mỗi mét?

01/07/2019, 13:08

Ông Lưu Hiền Đức ở Cà Mau được công ty tư nhân thỏa thuận bồi thường 2,7 triệu đồng/m2 đất để làm dự án thương mại. Trong khi ông chưa đồng ý thì chính quyền ra quyết định thu hồi, bồi thường chỉ hơn 1 triệu đồng/m2, giao đất lại cho doanh nghiệp làm dự án bán ra với giá hàng chục triệu đồng mỗi m2 đất.

Ông Đức bắt đầu kiện tụng từ lúc còn khỏe mạnh, đến nay kéo dài hàng chục năm nên bệnh tật phải ngồi xe lăn - Ảnh: Hạnh Hoàng

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, ông Lưu Hiền Đức (SN 1938, ở ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) trình bày: Năm 2005, Công ty CP Nhật Hồng (Công ty Nhật Hồng) triển khai xây dựng khu đô thị mới Nhật Hồng ở phía đông quốc lộ 1A, thuộc xã Lý Văn Lâm, có thu hồi hơn 1.400m2 đất của gia đình ông để làm đường đấu nối quốc lộ 1A vào khu đô thị mới Nhật Hồng.

Khi gia đình ông Đức làm đơn yêu cầu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau hỏi về giá trị bồi thường đất bị thu hồi, vào năm 2010, cơ quan tiếp dân cấp tỉnh trả lời tại công văn số 352/PHD-TD, ngày 17.11.2009 với nội dung: “Công ty Nhật Hồng xây dựng khu đô thị mới tại ấp Ba Điều, xã Lý Văn Lâm là không thuộc dự án nhà nước thu hồi đất”.

Tiếp đến, vào năm 2011, Công ty Nhật Hồng có công văn số 132/NH, ngày 18.1.2011, đồng ý bồi thường đất thu hồi của ông Đức với giá 2,7 triệu đồng/m2. “Gia đình tôi chưa đồng ý với giá bồi thường này, thì đột nhiên chính quyền TP.Cà Mau ra quyết định thu hồi bồi thường mỗi m2 đất chỉ hơn 1 triệu đồng”, ông Đức nói. Ông cho biết, lẽ ra dự án tư nhân thì chủ đầu tư phải thỏa thuận giá bồi thường đất với dân mới đúng.

Vào năm 2016, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định số 97/QĐ-UBND, ngày 20.1.2016, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường đấu nối từ quốc lộ 1A vào dự án Khu dân cư phía đông quốc lộ 1A (khu A), xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau của Công ty Nhật Hồng (nay là Công ty Sao Mai). Theo đó, mức đầu tư hơn 22 tỉ đồng. Công ty Nhật Hồng ứng vốn trước để đầu tư thực hiện dự án, và sẽ đối trừ vào tiền sử dụng đất của khu dân cư phía đông quốc lộ 1A mà công ty phải nộp.

Ông Đức chỉ về vạch sơn mà cơ quan chức năng TP.Cà Mau vẽ chỉ định ranh giới giải tỏa đất của ông - Ảnh: Hạnh Hoàng

Đến ngày 30.6.2016, UBND TP.Cà Mau có quyết định số 2167/QĐ-UBND, ngày 30.6.2016 về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm kê dự án đầu tư xây dựng đường đấu nối từ quốc lộ 1A vào dự án khu dân cư phía đông quốc lộ 1A, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau. Tiếp đến, ngày 1.3.2017, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định số 30/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể, tính bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường đấu nối.

“Theo quyết định này thì UBND tỉnh áp dụng mức giá bồi thường cho gia đình tôi chỉ hơn 1 triệu đồng/m2 đất; trong khi đó giá bán ra của Công ty Nhật Hồng tại dự án dao động từ 7,5 - 26,5 triệu đồng/m2 đất”, ông Đức cho biết.

Cũng trong năm 2017, UBND TP.Cà Mau ra quyết định số 354/QĐ-UBND TP.Cà Mau ngày 4.8.2017 về việc thu hồi quyền sử dụng đất của ông Lưu Hiền Đức để thực hiện dư án. Theo đó, tổng giá trị ông Đức được bồi thường chỉ hơn 710 triệu đồng.

“Tôi hoàn toàn thống nhất chủ trương của nhà nước, sẵn sàng giao đất nếu giá trị bồi thường cho tôi được tính hợp lý”, ông Đức nói. Nói về những bức xúc của gia đình ông Đức, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Cà Mau - ông Lê Quốc Thịnh cho biết, việc nhà nước thu hồi đất của ông Đức là hoàn toàn đúng theo pháp luật.

Ông Thịnh cũng cho biết nếu ông Đức đồng ý nhận tiền bồi thường, ngành chức năng thành phố sẽ vận động chủ đầu tư xem xét để hỗ trợ thêm cho người dân.

Hạnh Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đền cho dân hơn 1 triệu/m2, giao doanh nghiệp bán hàng chục triệu mỗi mét?