Bộ Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc ngày 1.2 thông báo cúm H5N1 bùng phát trên địa bàn tỉnh Hồ Nam, giữa lúc dịch viêm phổi do coronavirus còn đang hoành hành.

Dịch chồng dịch tại Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 02/02/2020, 09:14

Bộ Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc ngày 1.2 thông báo cúm H5N1 bùng phát trên địa bàn tỉnh Hồ Nam, giữa lúc dịch viêm phổi do coronavirus còn đang hoành hành.

          

H5N1 xuất hiện trong một trang trại ở thành phố Thiệu Dương, có 4.500 trên 7.850 con gà chết vì cúm. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy 17.828 gia cầm sau khi dịch bùng phát, may mắn chưa ghi nhận trường hợp người bị nhiễm.

Chủng virus H5N1 được phát hiện lần đầu năm 1996, gây bệnh hô hấp nghiêm trọng ở gia cầm và có thể lây nhiễm cho người.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định H5N1 khó lây từ người sang người nhưng gây tử vong cao. Từ năm 2003 đến 2019 WHO ghi nhận tổng cộng 861 ca bệnh, trong đó 455 người đã chết – tỷ lệ tử vong hơn 50%, vượt xa tỷ lệ 10% của hội chứng hô hấp cấp (SARS) và 2% của chủng coronavirus mới hiện tại.

Dịch H5N1 tại Hồ Nam bùng phát gây thêm áp lực lên ngành y tế Trung Quốc vốn phải nỗ lực kiểm soát dịch viêm phổi do coronavirus thời gian qua. Số ca nhiễm lẫn ca tử vong vì chủng virus mới không ngừng tăng mạnh trong khi chưa có vắc xin phòng ngừa hay thuốc đặc trị.

Cẩm Bình (theo SCMP)

   
Bài liên quan
Trao đổi cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Cà Mau
Sáng 24.4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị “Gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch chồng dịch tại Trung Quốc