Thủ tướng Giuseppe Conte ngày 8.3 thông báo quyết định phong tỏa toàn bộ vùng Lombardy cùng 14 tỉnh thuộc các vùng phía bắc khác trong bối cảnh COVID-19 lây lan mạnh tại Ý. Nằm trên khu vực này có trung tâm tài chính Milan, điểm đến du lịch Venice và nhiều thành phố khác.

Dịch COVID-19: Ý phong tỏa khu vực phía bắc, số ca nhiễm tại Hàn Quốc tiếp tục tăng

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/03/2020, 16:08

Thủ tướng Giuseppe Conte ngày 8.3 thông báo quyết định phong tỏa toàn bộ vùng Lombardy cùng 14 tỉnh thuộc các vùng phía bắc khác trong bối cảnh COVID-19 lây lan mạnh tại Ý. Nằm trên khu vực này có trung tâm tài chính Milan, điểm đến du lịch Venice và nhiều thành phố khác.

Lệnh phong tỏa có hiệu lực đến ngày 3.4. Mọi người không được đi vào hay rời khỏi Lombardy cùng 14 tỉnh nêu trên; trung tâm văn hóa, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, hồ bơi đều đóng cửa; sự kiện tập trung đông người phải hủy bỏ. Nhà hàng và quán bar có thể mở từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối chỉ khi họ đảm bảo khách giữ khoảng cách an toàn 1m.

Dự kiến sẽ có khoảng 16 triệu người chịu ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa. Vùng phía bắc là nơi giàu có bậc nhất nhưng cũng tập trung hơn 80% ca nhiễm toàn quốc.

Vẫn chưa rõ mức độ nghiêm ngặt của lệnh phong tỏa. Hãng Reuters ghi nhận hai sân bay ở Milan và một sân bay ở Venice vẫn hoạt động bình thường vào sáng 8.3, đường sắt vẫn bán vé.

Ý hiện đang là tâm dịch của châu Âu khi đã ghi nhận gần 6.000 trường hợp mắc Covid-19 cùng 233 ca tử vong. Không ít bệnh nhân ở quốc gia khác cũng từng đến Ý hoặc tiếp xúc với người Ý.

Ý hiện là tâm dịch của châu Âu - Ảnh: Daily Express

Trong khi đó tại châu Á, Hàn Quốc ngày 8.3 ghi nhận thêm 367 trường hợp mắc bệnh nâng tổng số ca nhiễm lên 7.313, trong đó 36 người là quân nhân.

297 trên 367 trường hợpmới là ở Daegu. Thị trưởng Kwon Young-jin lạc quan nhận định đây là tín hiệu dịch bệnh lây lan chậm lại, vì từ 29.2 đến nay số ca nhiễm mới trong thành phố mỗi ngày đều dưới mức 300.

Mức tăng toàn quốc cũng giảm, tuy vậy Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun-kyeong cảnh báo còn quá sớm để kết luận virus đã suy yếu. Tình trạng giảm gần đây chủ yếu bởi vì số ca liên quan đến giáo phái Shincheonji giảm.

Số ca tử vong vừa tăng lên 50, chủ yếu là người có bệnh nền. Tính đến 8.3 có tổng cộng 103 quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng hạn chế nhập cảnh hoặc biện pháp kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc.

Cẩm Bình (theo Reuters, The Guardian, Yonhap News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịch COVID-19: Ý phong tỏa khu vực phía bắc, số ca nhiễm tại Hàn Quốc tiếp tục tăng