Hai tháng sau khi thất bại trong cuộc tổng tuyển cử, Quốc dân đảng (KMT) mới chọn ra được người đứng đầu mới là nghị viên Giang Khải Thần.

Quốc dân đảng Đài Loan có Chủ tịch mới

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/03/2020, 11:00

Hai tháng sau khi thất bại trong cuộc tổng tuyển cử, Quốc dân đảng (KMT) mới chọn ra được người đứng đầu mới là nghị viên Giang Khải Thần.

Đối thủ duy nhất của nghị viên Giang là cựu Phó chủ tịch Hạo Long Bân. Kết quả công bố vào tối 7.3 cho thấy ông Giang chiến thắng với số phiếu hơn gấp đôi bất chấp ông Hạo là chính trị gia dày dặn kinh nghiệm tại Đài Loan trong hơn hai thập kỷ, ngoài ra 32 thành viên Ủy ban trung ương mới cũng ra mắt.

Tân Chủ tịch Giang Khải Thần năm nay 48 tuổi, từng có thời gian du học ở Mỹ và tham gia chính trường từ năm 2010. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông tuyên bố sẽ sớm hoàn thành công tác phân công các vị trí chủ chốt, thực hiện lời hứa cải tổ KMT bao gồm điều chỉnh đường lối lẫn tìm kiếm nhân tài mới cho đảng, qua đó khôi phục “vinh quang đã mất”.

KMT vừa nhận thất bại nặng nề vào tháng 1 trước: Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn của đảng Dân tiến (DPP) chiến thắng ứng viên Hàn Quốc Du giành thêm một nhiệm kỳ, DPP cũng thành công duy trì thế đa số tại cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Ngô Đôn Nghĩa cùng toàn bộ thành viên Ủy ban trung ương KMT phải chịu trách nhiệm cho thất bại bằng cách từ chức. Hiện Quốc dân đảng đang gặp khó khăn trong việc tìm ra đường lối mới nhằm tái thu hút cử tri, khi “Đồng thuận 1992” (với nguyên tắc “Một Trung Quốc” là tư tưởng chủ đạo) tỏ rakhông lôi cuốn bằng đường lối theo đuổi độc lậpcủa DPP.

Cẩm Bình (theo Focus Taiwan, Straits Times)
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc dân đảng Đài Loan có Chủ tịch mới