Rạng sáng nay (14.6), Bệnh viện Quân Y 175 đã tiếp nhận và kịp thời điều trị một ngư dân trên đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) bị đột quỵ, liệt nửa người.

Điều trực thăng kịp thời đưa một ngư dân bị liệt nửa người trên đảo Trường Sa

Hồ Quang | 14/06/2022, 08:23

Rạng sáng nay (14.6), Bệnh viện Quân Y 175 đã tiếp nhận và kịp thời điều trị một ngư dân trên đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) bị đột quỵ, liệt nửa người.

Theo thông tin từ Bệnh viện Quân Y 175, trước đó khoảng 19 giờ ngày 11.6, ngư dân Phạm Hữu Nhân (54 tuổi) đang làm nghề câu mực trên tàu cùng với các ngư dân khác tại khu vực hướng Tây Nam của đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) có biểu hiện mệt mỏi, ý thức chậm dần, không nói được, liệt nửa người phải, không đi lại được. Đến 12 giờ 15 phút ngày 12.6, bệnh nhân được các thuyền viên trên tàu cá QNa 91964 TS đưa vào đảo Song Tử Tây để cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin, kíp quân y của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang công tác tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây đã nhanh chóng phân công các y bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân.

dieu-truc-thang-kip-thoi-dua-mot-ngu-dan-bipliet-nua-nguoi-tren-dao-truong-sa-hinh-anh(1).png
Do bị phù não nặng nên trong quá trình di chuyển bằng trực thăng, bệnh nhân nằm cao, hỗ trợ thở oxy và bay thấp - Ảnh: BVCC

Lúc này, bệnh nhân trong trạng thái hôn mê, chỉ số Glasgow 12 điểm, không nói được, liệt nửa người phải, đồng tử 2 bên đều 2mm phản xạ ánh sáng dương tính, bí tiểu; mạch 58 lần/phút, huyết áp 145/90mmHg, Sp02 98%, không sốt.

Qua hội chẩn hệ thống Telemedicine cùng Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ nhận định, bệnh nhân tiên lượng nặng, nguy cơ nguy cơ suy hô hấp tiến triển, diễn biến phức tạp, có thể tử vong nên đề nghị đưa về đất liền điều trị.

Ngay lập tức Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC 225, số hiệu VN 8622 cùng Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện quân y 175 ra đảo Song Tử Tây đưa bệnh nhân về đến Bệnh viện Quân y 175 lúc 23 giờ ngày 13.6.

truc-thang-kip-thoi-dua-mot-ngu-dan-bipliet-nua-nguoi-tren-dao-truong-sa-hinh-anh.png
Khoảng hơn 23 giờ ngày 13.6, chiếc trực thăng EC 225, số hiệu VN 8622 đã đưa bệnh nhân  hạ cánh xuống  bãi đỗ trực thăng của Tòa nhà Viện chấn thương chỉnh hình , Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: BVCC

Thượng úy bác sĩ Tạ Văn Bạch – Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân này bị phù não khá nặng nên việc di chuyển bằng đường hàng không gặp rất nhiều khó khăn. “Càng lên cao thì áp suất càng giảm làm tăng nặng tình trạng phù não. Do đó ê kíp cấp cứu đề nghị phi công bằng thấp hơn bình thường, chỉ bay là là trên mặt đất. Điều này khiến cho chuyến bay vận chuyển bệnh nhân vào đất liền gặp rất nhiều khó khăn”, bác sĩ Bạch chia sẻ.

dieu-truc-thang-kip-thoi-dua-mot-ngu-dan-bipliet-nua-nguoi-tren-dao-truong-sa-hinh-anh-1.png
Bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng hôn mê, nhưng các sinh hiệu ổn định - Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Bạch ở những bệnh nhân đột quỵ mà chưa biết nhồi máu hay chảy máu thì việc cấp cứu rất khó, nhất là trong trường hợp bệnh nhân này còn bị phù não nặng. Nếu phù não quá nhiều bệnh nhân sẽ mất tri giác và mất phản xạ. Do đó việc chống phù não phải làm đầu tiên bằng cách cho bệnh nhân nằm cao, hỗ trợ thở oxy và sử dụng các thuốc chống phù não. Trong trường hợp bệnh nhân nặng phải hỗ trợ thở máy.

Ngay khi chuyển về Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu, tiến hành hội chẩn viện để điều trị tiếp theo “Hiện tại bệnh nhân vẫn còn hôn mê, chỉ số Glasgow 10 điểm. Tuy nhiên các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã tạm ổn”, bác sĩ Bạch thông tin.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều trực thăng kịp thời đưa một ngư dân bị liệt nửa người trên đảo Trường Sa