Sau thời gian được cho ra đấu tập ở loạt trận giao hữu tại Tây Ban Nha vừa qua, người hâm mộ quê nhà hy vọng Văn Hậu sẽ được ra sân nhiều hơn tại giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Đoàn Văn Hậu dự bị trong trận thua đầu năm mới của Heerenveen

19/01/2020, 07:54

Sau thời gian được cho ra đấu tập ở loạt trận giao hữu tại Tây Ban Nha vừa qua, người hâm mộ quê nhà hy vọng Văn Hậu sẽ được ra sân nhiều hơn tại giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Thế nhưng cầu thủ người Việt Nam vẫn chưa được trao cơ hội để thể hiện mình trong trận thua 1-3 của Heerenveen trước Feyenoord ở vòng 19 Eredivisie diễn ra rạng sáng 19.1.

Trong trận cầu rạng sáng nay, Heerenveen phải đến làm khách trên sân Feyenoord và đã gặp vô vàn khó khăn trước đội bóng chủ nhà. Chọn lối chơi chậm và chắc, CLB Feyenoord đã khiến cho đội bóng của Văn Hậu không thể thực hiện tham vọng phủ đầu của mình.

Ngược lại, các đồng đội của Văn Hậu phải nhận thua sớm khi Feyenoord chơi đầy kỹ thuật và những pha tấn công hiệu quả. Phút thứ 9 sau một pha xử lý đẳng cấp của Sinisterra, chủ nhà mở tỷ số. 8 phút sau, đến lượt Nicolai Jorgensen ghi tên lên bảng điện tử với một cú sút chéo góc gọn gàng.

Chưa dừng lại đó, phút 26, lại là Jorgensen với một tình huống chọn vị trí thoải mái trước khi đánh đầu ở cự ly gần đánh bại thủ môn Hahn, nâng tỷ số lên 3-0.

Có 3 bàn thắng chỉ trong 30 phút, Feyenoord chơi có phần nhàn nhã và phút 32, đội khách bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3 sau khoảnh khắc chủ quan của hàng thủ Feyenoord.

Ở hiệp đấu thứ 2, HLV Jansen dùng cả 3 quyền thay người nhưng Đoàn Văn Hậu không được vào sân. Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-1 dành cho Feyenoord.

Trong thời gian nghỉ đông và có chuyến tập huấn lâu ngày ở Tây Ban Nha, Đoàn Văn hậu đã tập luyện cùng đồng đội rất nhiều. Ở mỗi trận đấu của đội, cầu thủ Việt Nam đều được ra sân. Theo HLV Jansen, trong năm 2020 này ông sẽ sử dụng Văn Hậu và đó cũng là lý do CLB không chịu "nhả" cầu thủ Việt Nam về cùng HLV Park Hang-seo tham dự VCK U.23 châu Á vừa qua.

N.Đăng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn Văn Hậu dự bị trong trận thua đầu năm mới của Heerenveen