Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ Việt Nam đã hạ Lebanon 3-0, qua đó giành vé dự vòng chung kết U.20 nữ châu Á 2024.

Đội tuyển U.20 nữ Việt Nam giành vé dự VCK châu Á 2024

Hồ Đông | 06/06/2023, 07:38

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, các cầu thủ Việt Nam đã hạ Lebanon 3-0, qua đó giành vé dự vòng chung kết U.20 nữ châu Á 2024.

So với trận thắng Iran 3-2 ở lượt đầu tiên thì trận thắng Lebanon có phần dễ dàng hơn. Trong hiệp 1, U.20 nữ Việt Nam chơi áp đảo trước Lebanon chủ động phòng ngự số đông. Dù Việt Nam tạo ra không ít cơ hội nhưng bàn thắng không đến sớm khi thủ thành Selena Malaeb thi đấu xuất sắc.

Phải đến cuối hiệp 1, các cầu thủ chúng ta mới khai thông được thế bế tắc. Phút 45+3, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên đi bóng dũng mãnh vượt qua 3 hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng của Minh Chuyên giúp hiệp 2 có thế trận dễ dàng hơn. Đến phút 76, đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm băng vào đệm bóng cận thành tạo khoảng cách an toàn cho U.20 nữ Việt Nam. Lên tinh thần, chỉ 3 phút sau, Minh Chuyên ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

u20.jpeg
Niềm vui của các cô gái trẻ Việt Nam - Ảnh: VFF

Chiến thắng này giúp U.20 nữ Việt Nam chính thức có được tấm vé dự VCK châu Á 2024 trước một lượt đấu. Cả U.20 nữ Việt Nam và U.20 nữ Úc đều có được 6 điểm sau 2 chiến thắng tuyệt đối tại bảng A. Tối 7.6, Việt Nam và Úc sẽ đối đầu để phân định ngôi nhất nhì bảng.

Đây là lần thứ 6 U.20 nữ Việt Nam dự VCK sau khi đã dự các năm 2004, 2009, 2011, 2017 và 2019. Thành tích tốt nhất của chúng ta là vào tứ kết năm 2004 tại Trung Quốc.

Sau trận đấu, HLV tuyển U.20 nữ Việt Nam Ijiri Akira cho biết: “Trong trận đấu còn nhiều điều chưa được chúng tôi cần học hỏi thêm. Về phía đội U.20 nữ Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là vào top 4 châu Á. Hiện tại Úc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang là top 4. Trận đấu cuối gặp U.20 nữ Úc, chúng tôi muốn thắng để lọt vào top 4”.

VCK U.20 nữ châu Á 2024 sẽ được tổ chức vào năm sau, từ ngày 3 - 16.3.2024 tại Uzbekistan, với 8 đội chia làm hai bảng. Đội vô địch, á quân và hạng ba sẽ giành quyền dự FIFA U.20 nữ World Cup 2024.

Hiện đã xác định được 6 gương mặt tại VCK U.20 nữ châu Á 2024. Ngoài Việt Nam và Úc thì VCK đã xác định từ trước 4 đội gồm chủ nhà Uzbekistan, đương kim vô địch Nhật Bản, á quân CHDCND Triều Tiên và đội hạng ba kỳ trước Hàn Quốc.

Hai đội còn lại sẽ được xác định sau khi bảng B vòng loại hai khởi tranh gồm chủ nhà Myanmar, Trung Quốc, Nepal và Đài Loan.

Thái Lan đã bị loại từ vòng loại thứ nhất khi xếp dưới Đài Loan. Còn ở vòng loại thứ nhất, Việt Nam đã thắng Indonesia 3-0, Singapore 11-0 và hòa Ấn Độ 1-1.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
5 giờ trước Sự kiện
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum - AFF 2024) diễn ra vào ngày 23.4 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến của Việt Nam, thể hiện sự chủ động thúc đẩy, duy trì và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đội tuyển U.20 nữ Việt Nam giành vé dự VCK châu Á 2024