Một người dành cả tuần cố gắng xây dựng chính quyền mới và chuẩn bị kế hoạch đối phó đại dịch COVID-19. Người còn lại “cố thủ” trong Nhà Trắng, trút giận lên trang Twitter, thông qua cấp dưới cùng đồng minh tìm cách lật ngược tình thế.

Donald Trump và Joe Biden: Hai sắc thái trái ngược

Cẩm Bình | 22/11/2020, 16:49

Một người dành cả tuần cố gắng xây dựng chính quyền mới và chuẩn bị kế hoạch đối phó đại dịch COVID-19. Người còn lại “cố thủ” trong Nhà Trắng, trút giận lên trang Twitter, thông qua cấp dưới cùng đồng minh tìm cách lật ngược tình thế.

Đương kim Tổng thống Donald Trump dường như bỏ bê việc điều hành đất nước. Ông tập trung chuyện phủ nhận kết quả bầu cử, thúc đẩy thuyết âm mưu gian lận phiếu bầu, ra lệnh các cơ quan không hợp tác chuyển giao quyền lực hòa bình và gây áp lực lên quan chức địa phương về kết quả kiểm phiếu.

Tại Nhà Trắng, khu Cánh Tây (nơi người đứng đầu nước Mỹ làm việc) trống trải với số ít nhân viên không còn hối hả như trước lúc bầu cử hay trước lúc đợt dịch mới bùng phát.

trump-biden-us-elections-ap.jpg
Một tuần của đương kim Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden trôi qua rất khác biệt - Ảnh: The Week

Đội ngũ xung quanh ông Trump thu hẹp lại. Lực lượng nhân viên thường tìm kiếm cơ hội đến văn phòng Tổng thống nay lại tránh xa vì sợ chạm mặt một vị lãnh đạo tính khí thất thường.

Một trường hợp ở Nhà Trắng dương tính với COVID-19 khiến luật sư riêng Rudy Giuliani - nhân vật dẫn dắt nỗ lực kiện cáo kết quả kiểm phiếu - bị buộc phải rời khỏi nơi đây. Tổng thống Trump cáu gắt với trợ lý khi nghe tin luật sư Giulian cùng nhóm pháp lý không thể đến gặp vào ngày 20.11 vì từng tiếp xúc bệnh nhân.

Cánh Tây trở nên mất tổ chức. Nhóm phụ trách ứng phó dịch bệnh đứng đầu bởi Phó tổng thống Mike Pence lên lịch tổ chức một buổi họp báo tại phòng họp Nhà Trắng hôm 19.11, vậy mà những nhân viên lo vấn đề tiếp xúc báo chí chỉ được biết qua phóng viên.

Tổng thống Trump cuối cùng cũng xuất hiện trước công chúng vào ngày 20.11, nói về chuyện giá thuốc theo toa. Tuy nhiên ông vẫn lảng tránh câu hỏi từ giới truyền thông.

white-house-trump-rt-jef-201118_1605723085203_hpmain_16x9_992.jpg
Ông Trump hiếm khi rời Nhà Trắng - Ảnh: ABC News

Bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống đắc cử Joe Biden đang gấp rút chuẩn bị. Ông và cấp phó Kamala Harris mỗi ngày đều gặp nhau, tổ chức hàng loạt cuộc họp trực tuyến.

Họ trò chuyện với đại diện doanh nghiệp và người lao động vào ngày 16.11, chuyên gia an ninh quốc gia ngày 17.11, nhân viên y tế ở tuyến đầu ngày 18.11, Thống đốc các tiểu bang ngày 19.11, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và nhân vật lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer ngày 20.11.

Thống đốc bang Maryland Larry Hogan cho biết hai ông bà Biden - Harris lúc họp trực tuyến không đề xuất chính sách hay tỏ ý thay đổi chính sách nào. Họ chủ yếu lắng nghe ý kiến và tập trung quanh vấn đề xử lý đại dịch.

800.jpeg
Ông Biden bận rộn với nhiều cuộc họp trực tuyến - Ảnh: AP

Tại nhà, Tổng thống đắc cử Biden thường xuyên gặp một nhóm trợ lý cấp cao - trong đó có Chánh văn phòng Nhà Trắng tương lai Ron Klain - bàn chuyện bổ nhiệm nhân sự. Một tuần qua ông đã chọn được người cho hàng loạt vị trí quan trọng (đặc biệt là chiếc ghế Bộ trưởng Tài chính và Ngoại trưởng) – dự kiến công bố vào tuần tới.

Tổng thống đắc cử cũng không quên chỉ trích đương kim Tổng thống cản trở chuyển giao quyền lực, đồng thời khẳng định quá trình này vẫn đang được xúc tiến.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Donald Trump và Joe Biden: Hai sắc thái trái ngược