Sáng 16.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên qua Trung Quốc

Hoàng Phúc | 16/06/2023, 11:16

Sáng 16.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sau nhiều năm đàm phán, trao đổi kỹ thuật, nhất là liên quan đến các vấn đề kiểm dịch thực vật đối với nông phẩm giữa Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam đã đạt được chứng nhận của thị trường này. 

Trong những năm qua, nông sản của Việt Nam, đặc biệt là trái cây, ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường nhờ vào chất lượng, giá cả cạnh tranh và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Rau quả nói chung, trái cây nói riêng là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

z4436551395928_32b205ee98dc8584400f7bd470023973.jpg
Lễ công bố xuất khẩu

“Nhân sự kiện quan trọng này, tôi cũng mong quý doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất… để nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của các thị trường thế giới, để sản phẩm trái sầu riêng của nước ta ngày càng vươn xa hơn ra thị trường quốc tế, nhiều sản phẩm trái cây của tỉnh mở rộng thị trường xuất khẩu qua các nước khác”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mong mỏi.

Tại Đồng Nai, sầu riêng là loại cây ăn quả truyền thống và có ưu thế và chủ lực của tỉnh. Diện tích sầu riêng hiện nay là 11.345 ha, sản lượng gần 69 ngàn tấn. Các giống sầu riêng trồng chủ yếu là Ri6 (chiếm 45% diện tích), Dona (chiếm 50% diện tích) có chất lượng cao. 

Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, mục tiêu của tỉnh Đồng Nai là phát triển nông nghiệp bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và tăng năng suất lao động; phát triển hài hòa kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, tập trung vào phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. 

z4436546446830_5507f919d05a35ee2dc699d2e4968145.jpg
Lãnh đạo tỉnh thăm quan các gian hàng của các công ty xuất khẩu sầu riêng

Xuất phát từ mục tiêu trên, trong những năm qua, Đồng Nai đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phát triển nền nông nghiệp, đặc biệt tập trung xây dựng, phát triển và quản lý tốt các vùng trồng nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nước nhập khẩu. Hiện trên địa bàn tỉnh có 140 vùng trồng với diện tích gần 27.000ha (chuối, xoài, mít, thanh long, chôm chôm, chanh...) xuất sang Trung Quốc, Mỹ, EU, Úc, New Zealand...

Có thể nói, quả sầu riêng của Đồng Nai hiện đang có nhiều tiềm năng và lợi thế để xuất khẩu sau khi Trung Quốc và Việt Nam ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu. Theo đó, sầu riêng tươi của Việt Nam tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung Quốc cũng như yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng phải có biện pháp quản lý phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép; thực hiện đúng quy cách về đóng gói, thông tin trên bao bì để đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên qua Trung Quốc