Liên quan đến vụ cháy tiệm tạp hóa khiến vợ và 2 con tử vong, Công an TP.Sa Đéc đang điều tra về hành vi vô ý làm chết người và cho tại ngoại đối với Đỗ Phước Sang.

Đồng Tháp: Lời khai của người chồng trong vụ cháy tiệm tạp hóa khiến 3 mẹ con tử vong

Tô Văn | 25/11/2021, 14:59

Liên quan đến vụ cháy tiệm tạp hóa khiến vợ và 2 con tử vong, Công an TP.Sa Đéc đang điều tra về hành vi vô ý làm chết người và cho tại ngoại đối với Đỗ Phước Sang.

Chiều 25.11, Công an TP.Sa Đéc cho biết, đơn vị đang điều tra về hành vi vô ý làm chết người và cho tại ngoại đối với Đỗ Phước Sang (35 tuổi). Sang là người liên quan đến vụ cháy tiệm tạp hóa khiến 3 mẹ con tử vong mà Một Thế Giới đã thông tin vào tối 24.11.

Theo lời khai của Sang, khoảng 17 giờ ngày 22.11, Sang nhậu tại nhà người quen ở phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc và có uống rượu. Sau đó, Sang về nhà anh ruột uống bia tiếp cùng vợ là V.L.T. (32 tuổi).

Đến khuya, hai vợ chồng trở về tiệm tạp hóa của mình. Chị T. lên gác ngủ cùng 2 con là Đ.H.T (12 tuổi) và Đ.L.T (5 tuổi), còn Sang nằm võng dưới nhà.

Do có tật hay đập đồ khi say xỉn nên Sang lấy bình gas mini đập xuống sàn nhà. Bình gas nổ, lửa nhanh chóng bén vào các vật dụng, hàng hóa trong tiệm và bùng phát mạnh lên gác.

Sang lấy nước dập để cứu vợ con bị kẹt trên gác nhưng bất thành. Lửa cháy quá lớn, Sang bị thương ở chân, chạy ra ngoài kêu cứu. Khi người dân cùng công an dập được lửa và đưa chị T. cùng 2 con ra ngoài thì các nạn nhân đã tử vong.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Tháp: Lời khai của người chồng trong vụ cháy tiệm tạp hóa khiến 3 mẹ con tử vong