Ông Trần Văn Lập, Phó chủ tịch UBND H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã đề nghị Phòng GD-ĐT phối hợp với địa phương nắm tình hình để có hướng xử lý vụ một cô giáo bị phụ huynh hành hung đến nhập viện.

Đồng Tháp: Phụ huynh hành hung khiến cô giáo mầm non nhập viện

Nguyên Việt | 16/03/2019, 12:48

Ông Trần Văn Lập, Phó chủ tịch UBND H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã đề nghị Phòng GD-ĐT phối hợp với địa phương nắm tình hình để có hướng xử lý vụ một cô giáo bị phụ huynh hành hung đến nhập viện.

Theo cô Nguyễn Thị Ngọc Dung - Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Hoa Mai(TT.Mỹ An, H.Tháp Mười), khoảng 16 giờ ngày 14.3, trong lúc trường đang tổ chức trả các bé về cho phụ huynh thì cô L.T.H(25 tuổi) giáo viên kiêm phụ trách kế toán, tài chính của trường bất ngờ bị mẹ và bà ngoại của bé B.T.G.A- học lớp mầm tại trường xông vào đánh. Hậu quảlà cô H. ngất xỉu, phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Cô hiệu trưởng cho biết nguyên do vì nhà trường từ chối giữ tiếp bé A. do bé này liên tục cắn, gây thương tích cho các bé học cùng lớp nên mẹ và bà ngoại của cháuđến trường gây rối.

Sau khi bị đánh, cô giáo được nhà trường đưa đến bệnh viện trong trạng thái bị hoảng loạn tinh thần, vẫn không chịu ăn uống, không chịu nói chuyện. Sau 1 ngày điều trị, gia đình xin cho cô H. ra viện về nhà để tự chăm sóc, trấn an tâm lý, nhưng tình hình không khá hơn.

Được biếtbé A. được đưa vào trường học từ trước tết 2019 đến nay. Lúc học và vui chơi với các bạn, A. thường cắn các bạn cùng lớp, dù cho giáo viên đứng lớp rất cố gắng trông giữ. Trong các bé đã bị A cắn, có em đã bị thương và để lại vết sẹo lớn. Thậm chí, một giáo viên khác trong trường cũng bị bé cắn.

Hiện mẹ và bà ngoại của bé A. là Trần Lê X.H(24 tuổi) và Lê T.L(52 tuổi) cùng ngụ ấp 3, xã Mỹ Hòa, H.Tháp Mười cũng đã làm việc với công an về hành vi do mình gây ra.

Thanh Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Tháp: Phụ huynh hành hung khiến cô giáo mầm non nhập viện