Với sự thống nhất của 51/52 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có mặt tại kỳ họp kiện toàn các chức danh chủ chốt diễn ra vào chiều ngày 29.12, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đồng Tháp tổ chức kỳ họp bất thường, kiện toàn các chức danh chủ chốt

Một Thế Giới | 30/12/2015, 06:03

Với sự thống nhất của 51/52 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có mặt tại kỳ họp kiện toàn các chức danh chủ chốt diễn ra vào chiều ngày 29.12, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Minh Hoan cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của các đại biểu, đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng bộ máy chính quyền đoàn kết, nhất trí, kiên định vững vàng, phát huy tốt nhất vai trò của tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân, hành động kiên quyết, kịp thời để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh. Theo đó, ông Phan Văn Nhiều – Giám đốc Sở Nội vụ và ông Phạm Tấn Xiếu – Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh được bầu làm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Dong Thap, Chu tich Hoi dong nhan dan, Le Minh Hoan, ky hop bat thuong
Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh: ông Phạm Tấn Xiếu (thứ 2 từ trái sang)
và ông Phan Văn Nhiều (thứ 3)

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Đoàn Quốc Cường và chức danh Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với bà Trần Thị Thái để nghỉ hưu theo chế độ.
Dong Thap, Chu tich Hoi dong nhan dan, Le Minh Hoan, ky hop bat thuong
Lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự đóng góp của bà Trần Thị Thái
Các đại biểu cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Hải – Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và ông Khúc Quang Dũng – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu.
Dong Thap, Chu tich Hoi dong nhan dan, Le Minh Hoan, ky hop bat thuong
Ông Lê Minh Hoan
Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19.1.1961, tại xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, Thạc sĩ Kinh tế. Trình độ chính trị: Cử nhân.
Ông Lê Minh Hoan từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ.
Theo Dongthap.gov.vn

Bài liên quan
Ngày mai (24.4), An Giang và Đồng Tháp nắng nóng nhất miền Tây Nam Bộ
An Giang và Đồng Tháp là hai tỉnh ở miền Tây Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày mai (24.4), từ 37 - 38 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Tháp tổ chức kỳ họp bất thường, kiện toàn các chức danh chủ chốt