Kiểm tra hành chính một quán karaoke trên địa bàn TP Huế lúc rạng sáng, lực lượng công an TP Huế đã phát hiện 25 khách nam nữ có dương tính với ma túy cùng với nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy và một số lượng ma túy.

Đột kích quán karaoke lúc rạng sáng, phát hiện 25 khách dương tính với ma túy

Quế Sơn | 06/10/2019, 13:40

Kiểm tra hành chính một quán karaoke trên địa bàn TP Huế lúc rạng sáng, lực lượng công an TP Huế đã phát hiện 25 khách nam nữ có dương tính với ma túy cùng với nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy và một số lượng ma túy.

Thông tin từ Đại tá Hoàng Long, trưởng công an TP Huế, vào lúc 1 giờ 30 sáng 6.10, đội cảnh sát hình sự, đội ma túy công an TP Huế đã phối hợp với công an phường An Cựu, kiểm tra hành chính đột xuất quán Karaoke Dậy Sóng 2, số 324 Phan Chu Trinh (TP Huế).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 27 người trong 4 phòng hát có dấu hiệu sử dụng ma túy nên đã đưa về kiểm tra. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện có 25/27 người có dương tính với chất ma túy, cùng với đó lực lượng công an cũng đã bắt quả tang tại các phòng hát có nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Lực lượng công an kiểm tra Karaoke Dậy Sóng 2 lúc rạng sáng - Ảnh: Q.S

Vì lúc lực lượng chức năng ập vào kiểm tra đã là 1 giờ 30 sáng nên số lượng ma túy thu giữ tại các phòng hát còn lại không đáng kể. Hiện cơ quan công an đã lập biên bản xử lý về việc cho khách mang ma túy vào sử dụng đối với karaoke Dậy Sóng 2, số người dương tính với ma túy cũng bị lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, quán karaoke Dậy Sóng 2 đã vi phạm về quy định giờ đóng cửa các quán karaoke, theo Đại tá Hoàng Long thì trong quy định mới có nêu rõ, hiện tại các quán karaoke phải đóng cửa trước 24 giờ đêm, nhưng lúc kiểm tra là 1 giờ 30 sáng quán này vẫn còn hoạt động rầm rộ.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc kiểm tra triệt phá các tụ điểm sử dụng ma túy, lực lượng quản lý hành chính của công an TP Huế sẽ tăng cường kiểm tra xử phạt các quán karaoke hoạt động quá khung giờ quy định.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đột kích quán karaoke lúc rạng sáng, phát hiện 25 khách dương tính với ma túy