Ngày 23.10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Công an TP.Thủ Dầu Một đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lưu Đức Anh (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Đăk Lăk) để điều tra xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đột nhập phòng khách sạn của cầu thủ để lấy trộm hơn 600 triệu đồng

Hoàng Phúc | 23/10/2022, 11:18

Ngày 23.10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Công an TP.Thủ Dầu Một đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lưu Đức Anh (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Đăk Lăk) để điều tra xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19.10 hai cầu thủ của CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gồm Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân thuê phòng tại khách sạn thuộc khu 6, phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, để chuẩn bị thi đấu với CLB bóng đá Bình Dương vào chiều 23.10 trên sân Gò Đậu.

Ngày 20.10, sau buổi tập với đội, Sơn và Tân về phòng 319 của khách sạn để ngủ. Đến sáng ngày 21.10, khi thức dậy, thì cả hai phát hiện tài sản của mình để trong phòng đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm gồm: điện thoại di động iPhone 12 Pro Max, đồng hồ Rolex, dây chuyền vàng, lắc tay có đính kim cương, nhẫn vàng có đính kim cương, bông tai bằng kim cương. Tổng tài sản bị mất trộm trị giá khoảng 600 triệu đồng.

anh-chup-man-hinh-2022-10-23-luc-10.56.18.png
Lưu Đức Anh - Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy bắt đối tượng.

z3822138671701_9ad24fa9e5e15956303b6e1361285c83.jpg
Tang vật của vụ án được công an thu giữ 

Qua quá trình trinh sát và khoanh vùng các đối tượng cho thấy Lưu Đức Anh nổi lên là nghi can chính của vụ án. Đến ngày 22.10, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Lưu Đức Anh, thu giữ các tang vật gồm: điện thoại iPhone 12 Pro Max, lắc tay có đính kim cương, hoa tai kim cương, nhẫn vàng có đính kim cương tại một khách sạn ở quận Tân Bình, TP.HCM. 

Sau đó, Lưu Đức Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ án tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đột nhập phòng khách sạn của cầu thủ để lấy trộm hơn 600 triệu đồng