Máy bay chở Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 21 - 22.10, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức

P.V | 21/10/2022, 14:24

Máy bay chở Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 21 - 22.10, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Đón Tổng thư ký Guterres tại sân bay có Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh cùng lãnh đạo một số vụ của Bộ Ngoại giao.

Tháp tùng Tổng thư ký có bà Armida Salsiah Alisjahbana, Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP), ông Selwin Hart - Trợ lý Tổng thư ký và Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký về hành động khí hậu, cam kết chuyển đổi xanh, bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam...

tongthuky.jpg
Đoàn Việt Nam tiếp đón ông Guterres tại sân bay Nội Bài - Ảnh: TTXVN

Ông Guterres là Tổng thư ký thứ 9 của LHQ. Ông đang trong nhiệm kỳ thứ hai, sau khi hoàn tất nhiệm kỳ đầu tiên bắt đầu từ ngày 1.1.2017.

Trong cuộc họp báo ngày 20.10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam kỷ niệm 45 năm gia nhập LHQ, vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 và được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025”.

Đây cũng là lần đầu tiên ông đến Việt Nam trên cương vị Tổng thư ký LHQ. Lần gần nhất, Việt Nam từng tiếp đón Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon vào tháng 5.2015.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thư ký Guterres vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Theo đó, Tổng thư ký Guterres dự kiến cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đồng chủ trì Lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Ông cũng chào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay trong cuộc họp báo ngày 20.10.

Tổng thư ký Guterres sinh ngày 30.4.1949, quốc tịch Bồ Đào Nha. Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha được bầu làm Tổng thư ký LHQ ngày 1.1.2017. Ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai năm 2021.

Ông Guterres Kỹ sư, Học viện Instituto Superior Tecnico và biết 4 ngoại ngữ gồm: Bồ Đào Nha, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đến Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức