Đội trưởng Đội phụ trách xuất nhập cảnh thuộc Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) Trần Kiến Thành cảnh báo những du khách Việt bỏ trốn khi đến đây vào cuối tháng trước đã vi phạm quy định liên quan đến Luật Xuất nhập cảnh và di dân của hòn đảo tự trị này.

Du khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan có thể bị phạt tù 3 năm

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 03/01/2019, 14:34

Đội trưởng Đội phụ trách xuất nhập cảnh thuộc Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) Trần Kiến Thành cảnh báo những du khách Việt bỏ trốn khi đến đây vào cuối tháng trước đã vi phạm quy định liên quan đến Luật Xuất nhập cảnh và di dân của hòn đảo tự trị này.

Mức án tối đa mà họ phải đối mặt là 3 năm tù giam cùng với đóng tiền phạt lên đến 90.000 đài tệ. Tuy nhiên những trường hợp tự ra trình diện sẽ được xem xét tình tiết giảm nhẹ. Người có hành vi che giấu hay hỗ trợ du khách bỏ trốn có thể phải chịu mức án 2 năm tù.

Theo hãng tin CNA, cơ quan NIA tính đến tối2.1 đã tìm thấy 27 trong tổng số 152 khách Việt bỏ trốn, trong đó 11 người tự trình diện. Như vậy còn 121 trường hợp chưa rõ tung tích.

Cơ quan Di trú Đài Loan yêu cầu ai biết tung tích số còn lại nên lập tức báo cho cơ quan chức năng. Họ cũng kêu gọi du khách ra trình diện.

Hôm 29.12, NIA thông báo bắt được một người bịtình nghi phụ trách dùng xe đón 152 du khách Việt bỏ trốn. Đối tượng này họ Trịnh, được xác định làm việc cho một tổ chức buôn người.

Cảnh sát Đài Loan bắt 1 người trong nhóm khách Việt bỏ trốn (áo đỏ bên phải) tại Đào Viên - Ảnh: Apple Daily

152 du khách chia thành bốn nhóm nhập cảnh tại Cao Hùng trong 2ngày 21 và 23.12, sau đó mất tích. Một số trường hợp bị NIA tìm thấy đầu tiên khai nhận lấy danh nghĩa du lịch để sang lao động phi pháp.

Đây là vụ bỏ trốn với số lượng lớn nhất kể từ khi chính quyền Đài Bắc triển khai thực thi Dự án thí điểm Quan Hùng, cấp thị thực điện tử cho công dân một số quốc gia trong đó có Việt Nam thông qua một số hãng lữ hành được chỉ định.

Cẩm Bình (theo CNA, UDN)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan có thể bị phạt tù 3 năm