Theo khảo sát của Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) có đến 56% số người được hỏi cho rằng sự an toàn của điểm đến tác động đến kế hoạch đi du lịch và 32,8% cho biết tài chính sẽ tác động quyết định.

Du lịch hậu COVID-9: Điểm đến an toàn chính là yếu tố khiến du khách lên đường

27/09/2020, 14:51

Theo khảo sát của Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) có đến 56% số người được hỏi cho rằng sự an toàn của điểm đến tác động đến kế hoạch đi du lịch và 32,8% cho biết tài chính sẽ tác động quyết định.

Côn Đảo, một trong những điểm yên bình đang được tìm kiếm nhiều sau dịch COVID-19 vì an toàn và nhiều trải nghiệm

Kết quả khảo sát tâm lý và hành vi của khách du lịch hậu COVID-19 của TAB, tính đến 20.9.2020 chỉ ra rằng 41,2% người được hỏi đã sẵn sàng đi du lịch trong thời gian tới, từ tháng 9 – 11.2020; 20,1% muốn đi du lịch từ tháng 12.2020 – 1.2021, khoảng thời gian có Giáng sinh và Tết Dương lịch.

12,4% có kế hoạch đi du lịch vào dịp tết Nguyên đán, từ tháng 2 – 4.2021; 18,2% số người muốn đi du lịch vào dịp nghỉ hè (tháng 5 – 9.2021) và chỉ có 8,1% số người cho rằng sẽ đi du lịch muộn hơn.

Về độ dài thời gian của chuyến đi, theo kết quả khảo sát có 2,6% số người được hỏi cho biết muốn đi và về trong ngày; 46,7% số người cho biết sẽ đi từ 2 -3 ngày; 36,9% muốn đi nghỉ dài hơn, khoảng 4 - 5 ngày; 7,5% dự định đi trong 6 - 7 ngày; 6,3% số người có kế hoạch du lịch trên 7 ngày.

48,6% người được hỏi muốn đi du lịch với gia đình; 30,8% muốn đi cùng bạn bè; 13% du lịch theo tour và 5,9% số người được hỏi muốn đi du lịch một mình còn muốn đi cùng công ty chỉ 1,7%.

Gần 30 ngày VN không có dịch xuất hiện trong cộng đồng, nhiều điểm đến cũng mở cửa nhưng du khách vẫn cần thận trọng khi du lịch - Ảnh một ngày trong tuần tại sân bay TSN cũng đã bắt đầu nhộn nhịp khách đến và đi.

Hiện ngành du lịch trong nước đang rốt ráo thực hiện cuộc kích cầu lần 2 nhằm khôi phục du lịch bị COVID-19 lần 2 “giáng” xuống giữa lúc du lịch đang trên đà hồi phục sau ảnh hưởng dịch bệnh lần đầu. Theo người đứng đầu của TAB là TS Lương Hoài Nam thì nhu cầu thị trường du lịch sau làn sóng COVID-19 lần 2 này đã thay đổi rất nhiều. Thị trường du lịch nội địa cũng chưa thật sự ổn định và vẫn còn tiềm tàng nguy cơ dịch bệnh. COVID-19 có thể bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào như trường hợp của Đà Nẵng vừa qua. Do vậy, người dân cũng cần thận trọng và không chủ quan khi đi du lịch.

Nhật Hạ

Bài liên quan
Đồng Tháp đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, du lịch từ sen
Sáng 25.4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 2 - 2024, với chủ đề “Rạng ngời sắc sen”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch hậu COVID-9: Điểm đến an toàn chính là yếu tố khiến du khách lên đường