Sáng nay 12.12, đội tuyển Việt Nam đã chia ra hai nhóm tập luyện trên đất Malaysia. Nhóm thi đấu trận chung kết lượt đi đã ở lại khách sạn tập nhẹ và hồi phục, nhóm còn lại đều ra sân tập, trong đó có tiền đạo Đức Chinh.

Đức Chinh ra sân tập dứt điểm sau khi bỏ 3 cơ hội trong trận chung kết hòa Malaysia

tuong anh | 12/12/2018, 15:30

Sáng nay 12.12, đội tuyển Việt Nam đã chia ra hai nhóm tập luyện trên đất Malaysia. Nhóm thi đấu trận chung kết lượt đi đã ở lại khách sạn tập nhẹ và hồi phục, nhóm còn lại đều ra sân tập, trong đó có tiền đạo Đức Chinh.

Là cầu thủ gây tiếc nuối nhất trận chung kết lượt đi tối qua 11.12 trên sân Bukit Jalil, Hà Đức Chinh đã bỏ 3 cơ hội ăn bàn khi đối diện với thủ môn đội chủ nhà. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của anh không thật sắc bén và thông minh để giúp Việt Nam có thêm bàn thắng.

Nói về sự vô duyên này, HLV Park Hang-seocho biết, việc không thể ghi bàn là điều thường xảy ra trong bóng đá. Ông chỉ tiếc chứ không trách cậu học trò.

"Ở trận đấu này, chúng tôi buộc phải có những sự thay đổi và Chinh là người được lựa chọn vào sân nhưng chuyện không thể ghi bàn là điều bình thường trong bóng đá. Đúng là Đức Chinh đã để lỡ vài cơ hội, cậu ấy có thể làm tốt hơn thế. Nhưng không sao, đó là điều thường xảy ra trong bóng đá. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu lượt về ở Hà Nội, không biết chừng trận tới cậu ấy lại đá chính", chiến lược gia 59 tuổi nói.

Trong trận chung kết lượt đi tối qua, Hà Đức Chinh là lựa chọn bất ngờ của HLV Park Hang-seo trong đội hình xuất phát đấu chung kết lượt đi với Malaysia. Nhưng anh bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp một. Tiền đạo thuộc biên chế Đà Nẵng tỏ rõ sự buồn rầu, tiếc nuối trong cabin kỹ thuật sau khi bị thay ra ở hiệp hai. Tuy vậy, sáng nay, Đức Chinh đã tươi tỉnh trở lại để chuẩn bị cho trận lượt vềvà rất tích cực ở các bài dứt điểm. Bên cạnh đó, các tiền đạo khác của Việt Nam làAnh Đức, Tiến Linh, Công Phượng cũng tập luyện rất hăng hái. Riêng tiền đạo Văn Toàn là tập riêng với trợ lý Lư Đình Tuấn.

Tiến Linh và Công Phượng đều được ra sân trong trận chung kết lượt đi ở hiệp 2 nhưng không ghi thêm được bàn thắng nào. Trong đó, Tiến Linh cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khác.

Sau buổi tập luyện sáng nay, buổi chiều tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngờ và chuẩn bị bay về Việt Nam lúc 18g. Dự tính, đội tuyển sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 21h40 (giờ Việt Nam).

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia ở trận chung kết lượt về vào tối 15.12 tại SVĐ QG Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ cần hoà 0-0 hoặc 1-1 là giành chức vô địch. Nếu hoà 2-2, hai đội sẽ phải bước vào đá hiệp phụ.

Đ.N. Ảnh: Đức Đồng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Chinh ra sân tập dứt điểm sau khi bỏ 3 cơ hội trong trận chung kết hòa Malaysia