đường tình dục

Công nghệ, mạng xã hội đang làm gia tăng các bệnh lây truyền qua đường tình dục
10 tháng trước Thông tin Y học
Công nghệ đã thay đổi cách sống và giao tiếp của con người, mạng xã hội giúp kết nối nhiều người với nhau, nhưng nó ảnh hưởng đáng kể đến việc gia tăng các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
  • Bất ngờ trẻ em ồ ạt mắc ‘bệnh xã hội’
    4 năm trước Sự kiện
    Trong số những đứa trẻ mắc bệnh lây qua đường tình dục - căn bệnh xã hội như: lậu, giang mai, vẩy nến, hột xoài... đến bác sĩ cầu cứu, có trẻ bị lây từ mẹ sang con hay sự vô tình nào đó của cha, mẹ, nhưng nhiều nhất vẫn là những trẻ bị lạm dụng tình dục, trẻ quan hệ tình dục sớm...
  • Bác sĩ lo khi người đồng tính giấu kín ‘thân phận’
    4 năm trước Thông tin Y học
    Tình dục của người đồng tính chính là nguy cơ gây ra nhiều bệnh tật. Nếu so với quan hệ dị tính, quan hệ đồng tính không hề kém cạnh ở tỷ lệ mắc bệnh, hơn nữa còn nhỉnh hơn ở một số nhóm bệnh... Tuy nhiên, người đồng tính lại thường hay giấu kín về “thân phận” của mình gây khó khăn cho bác sĩ trong việc tư vấn, điều trị.
  • Vòng đeo ‘cậu nhỏ’ thông minh tiết lộ khả năng 'lâm trận' của chàng
    7 năm trước Thông tin Y học
    Tương tự như thiết bị Fitbit theo dõi sức khỏe, vòng đeo i.Con ghi lại mọi thông tin liên quan đến tình trạng và hoạt động của dương vật, từ kích thước, cho đến lượng calo bị đốt cháy khi “yêu”. Đặc biệt, i.Con có thể cảnh bảo người dùng về các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.
  • Nếu virus Zika lây qua đường tình dục sẽ khó kiểm soát
    Nếu không áp dụng các biện pháp tình dục an toàn, đặc biệt đối với phụ nữ đang mang thai, nguy cơ virus Zika xâm nhập vào nước ta và bùng phát thành dịch là rất lớn. 
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO