Giới chức Ecuador vừa thông báo cho luật sư của ông Julian Assange rằng mọi tài liệu cùng thiết bị điện tử của nhà sáng lập WikiLeaks sẽ bị tịch thu rồi bàn giao cho Mỹ.

Ecuador trao toàn bộ tài liệu của nhà sáng lập WikiLeaks cho Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 13/05/2019, 15:19

Giới chức Ecuador vừa thông báo cho luật sư của ông Julian Assange rằng mọi tài liệu cùng thiết bị điện tử của nhà sáng lập WikiLeaks sẽ bị tịch thu rồi bàn giao cho Mỹ.

Tổng biên tập WikiLeaks Kristinn Hrafnsson từng cố gắng lấy đi số tư trang thuộc về ông Assange từ Đại sứ quán Ecuador tại London (Anh) nhưng bất thành. Vậy mà phía Ecuador lại chấp thuận yêu cầu do phía Mỹ đưa ra.

Báo El Pais (Tây Ban Nha) dẫn thư thông báo gửi đến luật sư Carlos Poveda cho biết một cuộc lục soát chuẩn bị được tiến hành vào ngày 20.5. Tài liệu cá nhân, máy tính, điện thoại, thẻ nhớ hay bất cứ thiết bị điện tử nào khác đều sẽ bị lực lượng chức năng tịch thu và chuyển sang Mỹ.

Chính Bộ Tư pháp Mỹ gửi yêu cầu đòi hỏi tiếp cận tư trang của Assange. Chính quyền Washington sử dụng cáo buộc nhà sáng lập WikiLeaks cố gắng xâm nhập hệ thống máy tính Lầu Năm Góc để đề nghị dẫn độ ông.

Luật sư Poveda chỉ trích làm vậy tước đi quyền được bảo vệ chính đáng của ông Assange. Số tài liệu (bao gồm thông tin nhạy cảm, thông tin liên lạc với luật sư, văn bản pháp lý) có khả năng cho phép Mỹ tạo ra cáo buộc mới hòng đạt mục đích dẫn độ thành công.

Ông Assange ngày 1.5 nhận án tù 50 tuần tại Anh do vi phạm điều khoản tại ngoại - Ảnh: The New York Times

Trang chuyên đăng tải thông tin mật WikiLeaks vào năm 2010 công bố tài liệu liên quan đến cuộc chiến Mỹ tiến hành ở ở Afghanistan và Iraq, cũng như tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ chứa những đánh giá nhạy cảm về chính quyền lẫn chính trị gia nhiều nước.

Cũng trong năm này, Thụy Điển ban hành lệnh bắt giữ ông Assange với cáo buộc tấn công tình dục. Ông thất bại trong cuộc chiến pháp lý chống lại việc dẫn độ tại Tòa tối cao Anh năm 2012. Nhân lúc được bảo lãnh tại ngoại, nhà sáng lập WikiLeaks trốn vào Đại sứ quán Ecuador.

Ngày 11.4.2019, Ecuador cho phép cảnh sát Anh vào Đại sứ quán bắt người. Giới chức đảo quốc sương mù đang xem xét yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Cẩm Bình (theo RT)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ecuador trao toàn bộ tài liệu của nhà sáng lập WikiLeaks cho Mỹ