Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đưa ra lời đề nghị cấp tị nạn chính trị ngay sau khi nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange thoát cảnh bị dẫn độ sang Mỹ.
Giới chức Ecuador vừa thông báo cho luật sư của ông Julian Assange rằng mọi tài liệu cùng thiết bị điện tử của nhà sáng lập WikiLeaks sẽ bị tịch thu rồi bàn giao cho Mỹ.
Một tòa án Anh tuyên nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange mức án tù 50 tuần do vi phạm các điều khoản tại ngoại, trốn vào Đại sứ quán Ecuador ở London tị nạn.
Công tố viên Thụy Điển cân nhắc mở lại cuộc điều tra tấn công tình dục, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là hai việc gây khó cho hệ thống pháp lý Anh khi xem xét yêu cầu dẫn độ nhân vật sáng lập WikiLeaks Julian Assange sang Mỹ.
Trả lời phỏng vấn báo The Guardian, Tổng thống Lenín Moreno cáo buộc nhân vật sáng lập WikiLeaks Julian Assange liên tục vi phạm các điều kiện tị nạn của bản thân và cố lợi dụng Đại sứ quán Ecuador tại London làm trung tâm gián điệp.
Chính quyền Ecuador quyết định rút lại quy chế tị nạn sau khi mối quan hệ giữa họ với nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange xấu đi, một phần do nghi ngờ ông âm thầm thúc đẩy các cáo buộc tham nhũng chống lại Tổng thống Lenin Moreno.
Edward Snowden – nhân vật bị Mỹ truy nã vì công bố tài liệu mật – gọi vụ nước Anh bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange là khoảnh khắc đen tối đối với tự do báo chí, đi ngược lại lời kêu gọi để ông Assange được tự do của Liên Hợp Quốc.
Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang "đẩy mạnh" các nỗ lực để có thể truy tố ông chủ WikiLeaks Julian Assange, theo CNN cáo trạng buộc tội ông này đã được soạn thảo.
Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange cho biết ông sẽ bị dẫn độ sang Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama quyết định ân xá cho Bradley Manning, người bị bỏ tù vì tội tiết lộ các tài liệu mật của Mỹ.
Ông chủ WikiLeaks Julian Assange lên tiếng cho rằng chính quyền của ông Barack Obama đang dùng vấn đề Nga tấn công mạng phá hoại bầu cử Mỹ để phá bỏ tính hợp pháp của chính phủ Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.
Người sáng lập Wikileaks Julian Assange đã bác bỏ cáo buộc của tình báo Mỹ là các email bị rò rỉ của bà Clinton do Nga thực hiện nhằm giúp ông Trump thắng cử.
Trưởng công tố viên Thụy Điển Ingrid Isgren đã đến tận Đại sứ quán Ecuador để thẩm vấn ông Julian Assange, người sáng lập trang web Wikileaks, về những cáo buộc cưỡng hiếp chống lại ông này.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Julian Assange nói vài ngày tới WikiLeaks sẽ phát hành email cho thấy bà Hillary Clinton nhận được sự tài trợ tài chính từ những người đang tài trợ cho tổ chức khủng bố IS.