Nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido yêu cầu đặc phái viên của ông tại Mỹ gặp gỡ quan chức Lầu Năm Góc bàn bạc chuyện hợp tác tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.

Ông Guaido nhờ quân đội Mỹ giúp đỡ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 12/05/2019, 11:09

Nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido yêu cầu đặc phái viên của ông tại Mỹ gặp gỡ quan chức Lầu Năm Góc bàn bạc chuyện hợp tác tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.

Ông Guaido phát biểu trước đám đông tại Caracas: “Chúng tôi đã chỉ thị đặc sứ Carlos Vecchio lập tức gặp Bộ tư lệnh Mỹ đặc trách miền Nam (South Com) và sĩ quan chỉ huy để thiết lập quan hệ trực tiếp. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói sẽ sử dụng mọi nguồn lực trong tay để gây áp lực (lên Tổng thống Nicolas Maduro)”.

Đây là phát ngôn về khả năng Mỹ can thiệp quân sự mạnh mẽ nhất mà nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela từng đưa ra. Đặc phái viên Vecchio, South Com cùng Bộ Thông tin Venezuela hiện tại đều chưa lên tiếng bình luận.

Tuy vậy, South Com ngày 9.5 viết trên Twitter khẳng định nếu nhận được lời đề nghị từ ông Guaido thì họ sẵn sàng thảo luận cách thức hỗ trợ vai trò trong tương lai của những nhân vật lãnh đạo lực lượng vũ trang Venezuela. Giới chức Mỹcũng nhiều lần tuyên bố xem xét mọi phương án khả dĩlật đổ Tổng thống Maduro.

Carlos Vecchio – đặc phái viên tại Mỹ của ông Guaido - Ảnh: Bloomberg

Nhà lãnh đạo phe đối lập Guaido trong 5 tháng qua không ngừng tìm cách gia tăng sức ép buộc Tổng thống Maduro từ bỏ quyền lực, nhưng sau cuộc đảo chính 30.4 bất thành thì nỗ lực này rơi vào tình trạng đình trệ. Mới đây ông cho biết sẽ chấp thuận cho Mỹ can thiệp quân sự nếu phía Mỹngỏ lời.

Các quốc gia Mỹ Latin cùng Liên minh châu Âu (EU) phản đối can thiệp quân sự, mặc dù họ ủng hộ nhà lãnh đạo phe đối lập Guaido.

Hôm 10.5, South Com thông báo một tàu hải cảnh Mỹ vừa thực hiện nhiệm vụ theo dõi và phát hiện hoạt động buôn ma túy ở vùng biển quốc tế trên biển Caribbean. Tuy vậy Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cáo buộc tàu Mỹ đi vào vùng biển nước này.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Guaido nhờ quân đội Mỹ giúp đỡ