Chỉ huy đơn vị hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Amirali Hajizadeh đánh giá hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh từng như mối đe dọa nhưng nay chỉ là mục tiêu có thể bị tấn công.

Tướng Iran xem lực lượng Mỹ ở vùng Vịnh là mục tiêu

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 13/05/2019, 11:12

Chỉ huy đơn vị hàng không vũ trụ thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Amirali Hajizadeh đánh giá hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh từng như mối đe dọa nhưng nay chỉ là mục tiêu có thể bị tấn công.

Theo tướng Hajizadeh: “Một tàu sân bay chở theo ít nhất 40 -50 máy bay và 6.000 quân nhân là mối đe dọa đối với chúng tôi trong quá khứ, tuy nhiên hiện nay đó là mục tiêu. Mối đe dọa đã chuyển thành cơ hội. Nếu người Mỹ có hành động, chúng tôi lập tức đánh vào đầu não của họ”.

Mỹ thời gian qua lần lượt triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, máy bay ném bom B-52, tàu đổ bộ USS Arlington cùng hệ thống phòng thủ Patriot đến Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn đài CNBC, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo một lần nữa khẳng định họ làm vậy vì nhận được tin tình báo về nguy cơ Iran tổ chức các cuộc tấn công.

“Đây là mối nguy thật, dường như là thứ ở hiện tại khiến chúng tôi lo lắng. Trong trường hợp Iran quyết định làm tổn hại lợi ích Mỹ ở Iraq, Afghanistan, Yemen hay bất cứ đâu tại Trung Đông thì chúng tôi đều sẵn sàng đáp trả thích đáng”, Ngoại trưởng Pompeo phát biểu.

Tân Tư lệnh IRGC Hossein Salami nhận định Mỹ vừa bắt đầu tâm lý chiến. Tư lệnh hải quân Iran Hossein Khanzadi yêu cầu Mỹ phải rút lực lượng khỏi khu vực vịnh Ba Tư.

Chính quyền Mỹthực hiện động thái triển khai khí tài quân sự đến Trung Đông sau khi phía Tehran đe dọa từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân nước này ký kết với 6 cường quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức) năm 2015.

Mỹ rút khỏi vào năm ngoái, mở đường cho nỗ lực cô lập Iran về chính trị lẫn kinh tế. Căng thẳng từ thời điểm đó đến nay không ngừng leo thang.

Trước tình hình căng thẳng, Israel -đồng minh ủng hộ Mỹ cứng rắn với Iran -lo ngại trở thành đối tượng bị nhắm đến. Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz cảnh báo khả năng Iran kích động Hezbollah cùng Hồi giáo Jihad (hai tổ chức vũ trang phía Israel xác định được Iran hậu thuẫn) tấn công từ Gaza, hoặc thậm chí đích thân Iran dùng tên lửa tấn công.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tướng Iran xem lực lượng Mỹ ở vùng Vịnh là mục tiêu