Hãng thông tấn KCNA ngày 13.6 đăng tải một lời cảnh báo từ bà Kim Yo-jong – em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Em gái ông Kim Jong-un cảnh báo cứng rắn với Hàn Quốc

14/06/2020, 16:05

Hãng thông tấn KCNA ngày 13.6 đăng tải một lời cảnh báo từ bà Kim Yo-jong – em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Bà Kim Yo-jong liên tục lên tiếng đe dọa Hàn Quốc - Ảnh: AP

“Với quyền hạn được nhà lãnh đạo tối cao, đảng và nhà nước trao cho, tôi chỉ thị bộ phụ trách mối quan hệ với kẻ thù sớm có động thái tiếp theo. Cũng như vậy, quân đội của chúng ta chắc chắn sẽ thực hiện hành động gì đó giúp người dân bớt phẫn nộ”, bà Kim Yo-jong tuyên bố. Không rõ hành động mà nữ chính trị gia này nói đến là gì.

Lời cảnh báo trên là diễn biến căng thẳng mới nhất xung quanh vấn đề rải truyền đơn tuyên truyền chống phá Triều Tiên tại biên giới hai miền.

Một số người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc thường tổ chức hoạt động tuyên truyền chỉ trích chính quyền Bình Nhưỡng bằng cách dùng bong bóng lớn rải truyền tờ rơi hoặc USB chứa khẩu hiệu kèm theo tờ 1 USD qua biên giới. Chính quyền Seoul từng nhiều lần khuyến cáo tuy nhiên đều bị làm ngơ.

Giới chức Hàn Quốc tuần qua đã khởi tố những người dùng bong bóng rải truyền tờ rơi chống phá Triều Tiên - Ảnh: AP

Đầu tuần qua, Triều Tiên đã ngừng đường dây liên lạc tại văn phòng liên lạc liên Triều, đường dây nóng quân sự lẫn đường dây nóng giữa văn phòng hai nhà lãnh đạo – bước đi đầu tiên nhằm chấm dứt mọi liên lạc. Bà Kim Yo-jong từng để ngỏ khả năng hủy bỏ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự ký năm 2018.

Giới phân tích nhận định quyết định cắt đứt đường dây liên lạc không chỉ vì vấn đề rải truyền đơn, mà còn nhằm bày tỏ thất vọng khi Bình Nhưỡng dù cố gắng duy trì quan hệ hai miền tốt đẹp nhưng dường như chẳng nhận được lợi ích gì về kinh tế hay đàm phán hạt nhân.

Cẩm Bình (theo ABC News)

Bài liên quan
Quan chức Triều Tiên sang thăm Iran
Hãng thông tấn KCNA ngày 24.4 đưa tin một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại CHDCND Triều Tiên Yun Jong-ho dẫn đầu đã lên đường sang thăm Iran.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Em gái ông Kim Jong-un cảnh báo cứng rắn với Hàn Quốc