Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo họ vừa tiến hành phóng thử tên lửa vào tối 11.6, ở vùng biển ngoài khơi huyện Đài Đông và căn cứ quân sự Cửu Bằng.

Đài Loan phóng thử tên lửa đánh chặn, tầm bắn xa hàng trăm cây số

12/06/2020, 16:30

Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo họ vừa tiến hành phóng thử tên lửa vào tối 11.6, ở vùng biển ngoài khơi huyện Đài Đông và căn cứ quân sự Cửu Bằng.

Theo một số báo Đài Loan, tên lửa vừa được thử vào tối 11.6 là Thiên Cung 3 tầm bắn 200 km - Ảnh: CNA

Phía Cơ quan quản lý nghề cá Đài Loan cho biết hoạt động phóng tên lửa kéo dài 4 ngày, yêu cầu ngư dân tránh xa vùng biển đang diễn ra hoạt động thử nghiệm. Cơ quan phòng vệ từ chối xác nhận sẽ có thêm vụ phóng vào cuối tuần này cũng như chẳng hề công khai tên lửa được thử nghiệm, nhưng truyền thông địa phương tiết lộ đó có thể là Thiên Cung 3 – tên lửa đất đối không tầm bắn 200km đủ sức đánh chặn tên lửa bắn từ đại lục..

Vụ phóng nêu trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng hai bờ leo thang khi cả Trung Quốc, Mỹ lẫn Đài Loan đều gia tăng hoạt động quân sự.

Hôm 9.6 vừa qua, một số chiến đấu cơ Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ngay sau đó máy bay vận tải quân sự Mỹ C-40A công khai bay qua không phận hòn đảo tự trị (theo lộ trình do đơn vị kiểm soát không lưu Đài Loan cung cấp).

Trong tháng 4 Đài Loan cũng từng phóng thử hai tên lửa Thiên Cung 3 và Vân Phong 3 từ căn cứ Cửu Bằng.

Khác với Thiên Cung 3 chuyên đánh chặn tên lửa, Vân Phong 3 tầm bắn 1.500km hoàn toàn có thể vươn tới mục tiêu nằm sâu bên trong Trung Quốc, kể cả Bắc Kinh.

Theo Viện Khoa học Trung Sơn của Đài Loan, Thiên Cung 3 đánh chặn được tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, tên lửa dò bức xạ, tên lửa tầm ngắn lẫn chiến đấu cơ. Tuy nhiên nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình (Hồng Kông) nhận định quân đội Trung Quốc không xem vụ thử ngày 11.6 là mối đe dọa lớn vì mục tiêu mà Thiên Cung 3 vừa bắn hạ chỉ là Thiên Cung 2 – thua xa tốc độ tên lửa đạn đạo ở giai đoạn di chuyển cuối cùng.

Theo giáo sư Lý Đại Trung thuộc Đại học Đạm Giang, vụ thử ngày 11.6 nằm trong chương trình phát triển vũ khí dài hạn chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh chênh lệch sức mạnh quân sự, chứ không phải động thái nhằm phản ứng lại hành vi xâm phạm vùng nhận dạng phòng không gần đây.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan phóng thử tên lửa đánh chặn, tầm bắn xa hàng trăm cây số