Liên quan đoạn ghi âm tố cáo một phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) ép nhân viên đưa thuốc vào nhà thuốc bệnh viện này trái luật, ngày 12.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã xác định vị phó giám đốc bị tố cáo trong đoạn ghi âm trên là bác sĩ Trịnh Hữu Tùng. Vị phó giám đốc này đã chỉ đạo qua điện thoại về việc đưa thuốc vào danh mục xét duyệt là sai quy định.

Ép đưa thuốc vào Bệnh viện Nhi đồng 2: Phó giám đốc chỉ đạo sai quy định

Hồ Quang | 12/08/2016, 16:23

Liên quan đoạn ghi âm tố cáo một phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) ép nhân viên đưa thuốc vào nhà thuốc bệnh viện này trái luật, ngày 12.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã xác định vị phó giám đốc bị tố cáo trong đoạn ghi âm trên là bác sĩ Trịnh Hữu Tùng. Vị phó giám đốc này đã chỉ đạo qua điện thoại về việc đưa thuốc vào danh mục xét duyệt là sai quy định.

Theo kết quả kiểmtra củaSở Y tế TP.HCM, nội dung trao đổi theo đoạn băng ghi âm là có thật đối với 2 cuộc điện thoại liên quan đến nhân viên của Bệnh viện Nhi đồng 2. Cuộc điện thoại trao đổi vào thời điểm trước ngày xét duyệt danh mục thuốc của nhà thuốc Bệnh việnNhi đồng 2.

Ngoại trừ người cótên Bình chưaxác định được, bà Hoàng Thị Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Gia (đơn vị được cho là nhờ cậy phó giám đốc Tùng“ép” đưa thuốc vào danh mục nhà thuốc bệnh viện) xác nhận không gọi điện thoại, nhữngngười khác đều xác nhận có trao đổi qua điện thoại; chưa xác định được ngườighi âm và phát tán đoạn ghi âm.

Trong đoạn ghi âm trên, Sở Y tế TP.HCM đã xác định được 2người có liên quan vụ việc là ngườicủa Bệnh viện Nhi đồng 2, gồmbác sĩ Trịnh Hữu Tùng - Phó giám đốcvà dược sĩ Nguyễn Hoàng Thanh Tuyền, phụ trách nhà thuốc.

Qua những nội dung trao đổi trong băng ghi âm, Sở Y tế TP.HCM nhận địnhbác sĩ Trịnh Hữu Tùng có chỉ đạo qua điện thoại về việc đưa thuốc vào danh mục xét duyệt. "Việc bác sĩ Tùng chỉ đạo như thế là sai quyđịnh của bệnh viện, vìmuốn chỉ đạophải có văn bản. Ngoàira, bác sĩ Tùngtrao đổi với nhân viên với giọng nói hơi gay gắt gây sự hiểu lầm là tạo áp lực cho người nghe", kết luận nêu rõ.

Riêng với dược sĩĐoàn Vân Tuyền - Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Nhi đồng 2, Sở Y tế TP cho rằngchưa tham mưu tốt cho giám đốc trong việc thực hiệnnhiệm vụ của khoa, nơilà đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. Còn việcdược sĩ Nguyễn Hoàng Thanh Tuyềntrao đổi qua điện thoại với những ngườikhông rõ nhân thân (ông Bình, bà Tâm…) về hoạt động xét thuốc vào bệnh viện là không đúng quy định.

“Với tài liệu, chứng cứ nêu trên và qua xác minh, hiện chưa đủ cơ sở kết luận có tiêu cực trong việc đưa thuốc của Công ty TNHH TM-DV Nguyễn Gia vào danh mục xét duyệt thuốc của nhà thuốc bệnh viện năm 2016 (thực tế danh sách thuốc này đã không được Hội đồng phê duyệt)”, kết luận của Sở Y tế nhận định.

Tuy nhiên qua những xác minh trên của Thanh tra Sở Y tế TP, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chứchọp rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan theo nhận xét, kết luận tại báo cáo của đoàn kiểm tra gửi về Sở Y tế trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản có nội dung yêu cầu kiểm điểm.

Trước đó, ngày 23.5.2016, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Nhi đồng 2 cógửi đoạn ghi âm tố bác sĩ Phó giám Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận tiền “đóng phí” và “ép” nhân viên khoa dược nhận hồ sơ của một công ty dược để đưa thuốc trái luật vào bệnh viện.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
9 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ép đưa thuốc vào Bệnh viện Nhi đồng 2: Phó giám đốc chỉ đạo sai quy định