Tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ngày 12.8, Thủ tướng đã yêu cầu giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ‘Bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác’

Trí Lâm | 12/08/2016, 12:56

Tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ngày 12.8, Thủ tướng đã yêu cầu giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết. Ban Quản lý Lăng sẽ tiếp tục phấn đấu giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, để Lăng Bác mãi mãi là nơi tôn nghiêm, là không gian thiêng liêng của dân tộc, nơi góp phần bồi đắp, hun đúc lòng yêu nước.

“Thành công lớn nhất và xuyên suốt là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đơn vị cũng giữ gìn thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương nói.

Theo tướng Cương, từ tháng 4.1995 tới nay, khi không còn chuyên gia Nga, đơn vị đã làm chủ nhiệm vụgiữ gìn thi hài Bác. Trước đó từ năm 2004, đã phối hợp với chuyên gia Nga tổ chức thành công 13 lần pha chế dung dịch đặc biệt phục vụ công tác giữ gìn thi hài Bác.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ, nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga hiện nay và các nhà khoa học của Nga đối với nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện tốt một số việc trong thời gian tới.

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm sao mỗi cán bộ, chiến sĩ và người lao động thấy được niềm vinh dự, tự hào được làm việc tại đây. Tuyệt đối trung thành, gắn bó, tận tụy với nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả được giao. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ban, ngành, các địa phương, đặc biệt là TP. Hà Nội theo chức năng nhiệm vụ tập trung lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Lăng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Hai là, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Nêu cao ý thức độc lập tự chủ, tự cường, tự lực, phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giữ gìn quan hệ truyền thống tốt đẹp với các nhà khoa học y tế Liên bang Nga và các nhà khoa học trong nước, nhằm tiếp thu kiến thức, học tập kinh nghiệm để làm chủ, tiến tới chủ động hoàn toàn trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác.

Thực hiện tốt nhất nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng và các công trình liên quan, bảo đảm luôn trang nghiêm, sạch đẹp, thắt chặt, thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng trong việc đón tiếp đồng bào, đồng chí và khách nước ngoài đến viếng Bác.

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng và chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Ban Quản lý Lăng vững mạnh toàn diện, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, nhân viên, người lao động của Ban Quản lý, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng trong cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình, các cơ quan đơn vị, chính quyền và nhân dân địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm khu vực mà Ban Quản lý đang thực hiện nhiệm vụ an toàn, an ninh, văn minh, trật tự.

Trong những năm gần đây, lượng khách tới Lăng ngày càng tăng, có ngày lên tới hơn 3 vạn người. Trung bình mỗi năm hơn 2 triệu lượt người, trong đó lượng khách quốc tế tăng mạnh. Kể từ ngày mở cửa Lăng đến nay, đã đón tiếp hơn 52 triệu lượt người đến viếng Bác, trong đó có 8,5 triệu lượt khách nước ngoài. Tại Khu di tích K9, đã đón tiếp hơn 1,5 triệu lượt người đến dâng hương tưởng niệm Bác và tham quan Khu di tích.

Thực hiện Quyết nghị của Bộ Chính trị, ngày 14.8.1976, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định 145/CP thành lập Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. Ngày 14.8 trở thành ngày truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trí Lâm
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ‘Bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác’